Thắt chặt quan hệ, đảm bảo an ninh trật tự biên giới Tây Nam

Thứ Bảy, 26/01/2019, 07:00
Công an 2 nước Việt Nam – Campuchia đã, đang phối hợp tốt trong công tác rà soát, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm “núp bóng” biên giới hoạt động; đồng thời, tập trung quản lý công dân và tuyên truyền thực hiện tốt quy chế biên giới Việt Nam – Campuchia...


Bài 1: Chung tay phòng chống tội phạm vùng biên

Thường xuyên duy trì công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn để giải quyết kịp thời những vụ việc nảy sinh. Qua đó góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn ANTT và sự bình yên cuộc sống của nhân dân khu vực biên giới 2 nước.

Công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp… luôn duy trì, thắt chặt mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác với lực lượng chức năng Campuchia trong công tác đảm bảo an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm…

An Giang là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, với tuyến biên giới giáp Campuchia dài 96,6km; có 3 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố (gồm 18 xã, phường, thị trấn biên giới) giáp 6 quận của 2 tỉnh Takeo và Kandal – Vương quốc Campuchia. Trên tuyến biên giới này có 2 cửa khẩu quốc tế: Vĩnh Xương (đường sông) và Tịnh Biên (đường bộ), 2 cửa khẩu quốc gia: Khánh Bình và Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) và 1 cửa khẩu phụ Bắc Đai (xã Nhơn Hội, huyện An Phú).

Với hệ thống giao thông thủy bộ cơ bản hoàn chỉnh, kết hợp với nhiều đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở cũng như hệ thống kênh, mương chằng chịt đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đi lại trong cả mùa khô và mùa nước nổi.

Công an tỉnh An Giang tuần tra cột mốc biên giới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, phía biên giới Campuchia giáp An Giang hiện có 10 Casino, 12 trường gà nên hàng ngày có từ 700 - 800 lượt người từ Việt Nam sang Campuchia chủ yếu thăm thân, học tập, khám, chữa bệnh, làm ăn cũng như đánh bạc, gá bạc... rất khó kiểm soát.

Tình trạng vi phạm quy chế biên giới, vi phạm quy định xuất nhập cảnh còn xảy ra thường xuyên; hoạt động buôn lậu, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, các đối tượng trộm cắp xe môtô trong nội địa đưa sang Campuchia tiêu thụ... diễn biến phức tạp. Những yếu tố trên đã làm tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT trên tuyến biên giới.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, có 8 xã biên giới thuộc 3 huyện, gồm: Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự, với đường biên giới dài 50,5km (10,5km đường bộ, 40km đường sông), phía bắc giáp tỉnh PrâyVeng (Vương quốc Campuchia). Đồng Tháp có 2 cửa khẩu quốc tế là Dinh Bà và Thường Phước, 5 cửa khẩu phụ là Sở Thượng, Mộc Rá, Á Đôn, Bình Phú, Thông Bình cùng nhiều đường tiểu ngạch qua lại biên giới. Đáng chú ý, huyện Tân Hồng có đường biên giới dài 23,7km, với 3 xã biên giới là Tân Hộ Cơ, Thông Bình và Bình Phú.

Từ năm 2008 đến nay, Công an huyện Tân Hồng phối hợp với Đồn Biên phòng tham mưu UBND huyện, thành lập “Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và đảm bảo ANTT khu vực biên giới”.

Qua 10 năm triển khai đến nay đã nhân rộng, thành lập 11 tổ với hơn 200 thành viên tham. Các tổ tự quản đường biên mốc quốc giới thường xuyên tham gia các hoạt động tuần tra biên giới, địa bàn; tuyên truyền vận động gia đình, người dân tích cực tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc. Cung cấp cho Đồn Biên phòng, các lực lượng khác trên 1.000 nguồn tin về các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu và các hành vi vi phạm khác.

Thượng tá Văn Vũ Quốc Khương, Trưởng Công an huyện Tân Hồng cho biết, ý thức bảo vệ đường biên, mốc quốc giới của người dân được nâng cao, giữ gìn ANTT ấp, xã, khu vực biên giới nơi đang sinh sống. Tình trạng người dân qua biên giới đánh bạc tại các trường gà, casino giảm rõ rệt.

Trước đây, khu vực biên giới thường xảy ra các vụ trộm cắp trâu bò, thả rông của người dân, nay tình trạng này không còn. Thực hiện Nghị định 77, Công an huyện Tân Hồng phối hợp tốt với các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới, như: Đồn Biên phòng cửa khẩu Dinh Bà, Đồn Biên phòng Thông Bình, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hải quan Cửa khẩu Dinh Bà, Thông Bình trong công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT, phòng chống buôn lậu qua biên giới.

Mối quan hệ giữa Công an huyện Tân Hồng và chính quyền huyện Sa Đách và Kăm Pun Tà Béc, tỉnh PrâyVeng luôn được vun đắp, tăng cường. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT khu vực biên giới.

Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định: “Trong những năm qua, quán triệt thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác với phía nước bạn Campuchia nói riêng, Công an tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Takeo, Kandal trong đảm bảo ANTT tuyến biên giới, góp phần duy trì và giữ vững sự ổn định chính trị hai nước, tăng cường tiềm lực phát triển KT - XH và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân hai bên.

Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin với Công an hai tỉnh Takeo, Kandal về tình hình hoạt động của các tổ chức phản động lưu vong, hội nhóm KKK cực đoan, tình hình trong tôn giáo, dân tộc, các loại tội phạm trên tuyến biên giới và người dân vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh”.

Cụ thể, trong năm 2018, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp xử lý 4 vụ (20 người dân Campuchia) có hành vi xâm phạm “vùng trắng”; phối hợp bắt giữ 1 vụ (4 người Campuchia) vận chuyển 199,7 triệu đồng tiền Việt Nam, 86 USD và 74,6 triệu riel qua biên giới; 1 vụ (3 người Việt Nam) vận chuyển 231 triệu đồng tiền Việt Nam sang Campuchia tại khu vực đường bộ (ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc); 1 vụ (1 người Campuchia) vận chuyển 7,18 lượng vàng 24k, 6,135 lượng vàng 18k, 1.000 USD, 20 triệu riel từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Đồng thời phối hợp xử lý 1 vụ phía Campuchia bắt giữ 5 đối tượng (4 người Việt Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy… Những vụ việc trên đã được tiến hành làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cuối tháng 5-2017, tại Cửa khẩu quốc tế Bon Tia Chắc Rây (đối diện với Cửa khẩu Dinh Bà), lực lượng chức năng Campuchia đã kiểm tra người, xe máy của Nguyễn Hoàng Phúc (23 tuổi, ngụ xã Thông Bình, huyện Tân Hồng) phát hiện 5kg bột màu xanh và 1.000 viên màu xám nghi là ma tuý. Còn trong năm 2018, số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, ma tuý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, An Giang được kéo giảm.

Theo Công an An Giang và Đồng Tháp, thời gian qua, Công an 2 địa phương này đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh An Giang giải quyết nhiều vụ người dân Việt Nam bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ do sang Campuchia thăm thân, mua bán, đánh bắt thủy sản trái phép.

Trong năm 2018, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp tiếp nhận 4 đợt 11 người dân Việt Nam không có giấy tờ hợp pháp tại Campuchia (An Giang có 4 người) qua các cửa khẩu tỉnh An Giang và 1 đợt 9 người dân Việt Nam (không qua đường ngoại giao); tiếp nhận 2 đợt 3 nạn nhân nữ (An Giang có 1 người) bị buôn bán sang Campuchia.

Đối với những trường hợp được tiếp nhận, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục người dân chấp hành tốt quy định về xuất nhập cảnh đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Năm 2018, Công an Đồng Tháp phối hợp với Ty Công an tỉnh PrâyVeng giải quyết ổn định 5 vụ việc, liên quan đến ANTT. Hai bên hợp tác tổ chức 32 điểm, với 1.765 lượt người dân ở khu vực biên giới tham dự, nghe tuyên tuyền chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền người dân nắm rõ các âm mưu, thủ đoạt hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm biên giới để chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT khu vực biên giới. Lực lượng Công an các cấp của Đồng Tháp và PrâyVeng phối hợp với lực lượng chức năng dọc biên giới tổ chức 28 cuộc, với 578 lượt thành viên tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, dịch chuyển cột mốc biên giới và các cọc dấu mốc đường biên đã cắm.

Công an Đồng Tháp triển khai lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối các đoàn công tác của chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia sang thăm làm việc tại Đồng Tháp, góp phần xây dựng quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai tỉnh Đồng Tháp – PrâyVeng.

Trần Lĩnh – Văn Vĩnh
.
.