Thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Thứ Tư, 31/01/2018, 11:08

Sáng 31-1, Công an TP Hồ Chí Minh làm lễ ra mắt Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (HKQTTSN) trực thuộc Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.


Đại tá Phạm Ngọc Khương, Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, chủ trì buổi lễ, cho biết, Cảng HKQTTSN thuộc địa giới hành chính phường 2, quận Tân Bình. Mỗi ngày, tại cảng có khoảng 550 lượt chuyến cất - hạ cánh, cao điểm vào dịp lễ, tết có đến khoảng 700 lượt với trên 100.000 người và khoảng 30-40 lượt xe các loại ra vào cảng.

Ngoài ra, nơi đây còn diễn ra hoạt động đưa đón các đồng chí lãnh đạo Đảng,  Nhà nước và các đoàn khách, nguyên thủ quốc gia của nhiều nước trên thế giới khi đến thăm TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

BCH Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong buổi ra mắt
Khu vực ga quốc nội

Mặt khác, trình trạng mất cắp hành lý, vận chuyển ma túy, xuất nhập hàng hóa trái phép, hàng cấm; khách gây rối trật tự công cộng, đe dọa nhân viên hàng không, taxi tranh giành khách, trộm cắp tài sản của khách, hoạt động xe dù… còn diễn ra khá phức tạp (bình quân mỗi năm khoảng 100 vụ) nên việc thành lập Đồn Công an sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an ninh hàng không tại đây.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Đồn Công an Cảng HKQTTSN là tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại cảng; tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và xử lý theo quy định; tổ chức tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn…

Một số cán bộ chiến sĩ thuộc Công an quận Tân Bình và một số đơn vị khác được điều động nhận công tác tại Đồn Công an. Trung tá Nguyễn Văn Út được phân công làm Trưởng Đồn cùng 2 Phó trưởng Đồn phụ trách 2 tổ công tác là Cảnh sát trật tự và Phòng chống tội phạm. 

Đồn Công an chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày ra mắt, trụ sở đặt tạm thời tại khu vực ga quốc nội.

M.Hải
.
.