Thanh Hóa: Nhân dân tích cực truy bắt tội phạm

Thứ Hai, 19/04/2010, 16:12
Từ đầu năm 2010 đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa đã có hàng chục vụ nhân dân phối hợp với lực lượng Công an truy bắt đến cùng đối tượng phạm tội, tạo dư luận tốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương.

Điển hình nhất là ngày 12/4, phát hiện có 2 đối tượng lẻn vào Trường Tiểu học Định Bình, huyện Yên Định trộm xe máy, ông Phạm Đức Tuyên, bảo vệ nhà trường đã đóng cổng trường và hô hoán mọi người cùng bắt đối tượng.

Trước đó, chị Phạm Thị Nguyệt, ở thôn 6, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống đang đi xe máy trên đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, cướp của chị một túi xách, trong đó đựng 13,5 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ có giá trị...

Chị Nguyệt đã đuổi theo, phóng thẳng xe máy vào 2 đối tượng làm bọn chúng ngã nên chúng đã vứt xe máy, túi xách lại, bỏ chạy. Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Tài Hồng ở số nhà 09A phố Phú Thọ 1, phường Phú Sơn liền đuổi theo.

Đến ngã ba đường Nguyễn Trãi - Dương Đình Nghệ, anh dừng lại hỏi anh Lưu Văn Hảo, công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đang trên đường đi làm về và được biết 2 đối tượng chạy vào phố cột cờ. Anh Hảo liền quay xe lại cùng anh Hồng đuổi theo truy bắt đối tượng. Vừa đi, các anh vừa hô bắt cướp, cùng lúc đó ông Lâm Ngọc Chức hiện là tổ viên bảo vệ dân phố phường Tân Sơn đang làm nhiệm vụ đã kịp thời lao ra phối hợp với anh Hồng, anh Hảo bắt giữ 2 đối tượng đưa về Công an phường Tân Sơn

Phương Thủy
.
.