Chỉ đạo về công tác đặc xá, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh:

"Thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn..."

Thứ Tư, 06/04/2005, 06:15
Tiếp tục thi hành Quyết định số 478 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2004 - 2005, ngày 5/4, Ban chỉ đạo công tác đặc xá (CTĐX) Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các khâu CTĐX đợt tháng 5/2005 và việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người được đặc xá đợt tháng 2/2005 vừa qua.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo CTĐX Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Thiếu tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng, Phó Trưởng ban chỉ đạo CTĐX Bộ Công an thì cho đến nay, các địa phương đã cơ bản làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người được đặc xá. Cơ quan Công an đã đăng ký hộ khẩu cho 3.825 người; cấp mới và cấp lại chứng minh nhân dân cho 2.825 người. Trên 2.800 người được đặc xá đã có việc làm; còn 255 người có hoàn cảnh khó khăn…

Kết quả này khẳng định các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể xã hội ở địa phương đã coi trọng và làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ, giáo dục người được đặc xá. Lực lượng CAND đã làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác này. Công an các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu trong việc tiếp nhận, động viên, giúp đỡ những người được đặc xá, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết những khó khăn nhằm giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

Vì thế, hầu hết những người được đặc xá đều yên tâm, tin tưởng, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật…  Tuy vậy, do nhận thức chưa đầy đủ về công tác đặc xá nên cũng còn tình trạng tham gia quản lý, giúp đỡ người được đặc xá tha tù của một số ban, ngành, địa phương mới dừng lại ở hình thức, chưa có nội dung, biện pháp thiết thực, có nơi còn “khoán trắng” cho lực lượng CAND…

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra các khâu của CTĐX đợt tháng 5/2005, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã biểu dương các đơn vị trại giam và các đơn vị chức năng khác đã chủ động, tích cực hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu của CTĐX theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: "Công tác đặc xá phải tiếp tục được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo đúng điều kiện tiêu chuẩn, chú trọng chất lượng. Chỉ có như vậy mới vừa thực hiện tốt chính sách nhân đạo cao cả của Đảng, Nhà nước, đồng thời không làm phương hại đến ANQG và TTATXH…"

Minh Chính
.
.