Thái Nguyên tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Năm, 17/03/2016, 17:17
Ngày 17-3, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 11 của UBND tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2011- 2015; Tổng kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2008- 2015) và kết quả 5 năm (2011- 2015) thực hiện Đề án tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015 và qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 11 của UBND tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao cờ của Bộ Công an tặng 3 đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Qua phong trào, nhân dân cung cấp cho lực lượng công an trên 31.000 nguồn tin, trong đó có có 15.375 nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội giúp lực lượng công an các cấp điều tra khám phá trên 3.600 vụ án về trật tự xã hội, bắt giữ 6.558 đối tượng; bắt truy nã, vận động ra đầu thú, tự thú 157 đối tượng.

Với những thành tích xuất sắc, trong 5 năm qua có 905 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã đã xây dựng lực lượng công an xã ngày càng vững mạnh, phối hợp điều tra, giải quyết, xử lý 5.040 vụ việc ở địa bàn nông thôn, hòa giải 1.288 vụ việc, tham gia bắt, vận động đầu thú 319 đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án... góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Kết quả 5 năm thực hiện đề án tăng cường phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy đã hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, phát hiện, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp. Bình quân mỗi năm bắt giữ 400 vụ phạm tội về ma túy.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Thái Nguyên đã đạt được. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới đề nghị các cấp, ngành, đơn vị chức năng tỉnh cần phải gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc; Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự với nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Thanh Hải
.
.