Tạp chí Lý luận Chính trị CAND gặp mặt cộng tác viên

Thứ Năm, 18/06/2020, 19:23
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), Học viện Chính trị CAND tổ chức buổi gặp mặt cộng tác viên Tạp chí lý luận Chính trị CAND. Trung tướng PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng, PGS.TS Bùi Quảng Bạ, Chuyên gia cao cấp; Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Đại tá Vũ Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự, Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng; Đồng chí Mai Yến Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà báo Hà Đăng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Đại tá Lê Thế Mẫu nguyên Trưởng phòng Thông tin Khoa học Quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng... cùng nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các đơn vị trong vào ngoài lực lượng CAND.

Trung tướng PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu trong buổi gặp mặt, Trung tướng PGS.TS Trần Vi Dân đã điểm lại quá trình thành lập xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị CAND và Tạp chí Lý luận Chính trị CAND. 

Theo đó, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới, theo đề nghị của Bộ Công an vào ngày 1/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 315/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Chính trị CAND.

 Ngày 2/4/2014, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 1636/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị CAND.

Trung tướng PGS.TS Trần Vi Dân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai các mặt công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo xây dựng Đề án xuất bản Tạp chí báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. 

Theo đề nghị của Bộ Công an và của Học viện, ngày 18/8/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép hoạt động báo in cho Tạp chí Lý luận Chính trị CAND thuộc Học viện Chính trị CAND. Tháng 11/2015, Tạp chí Lý luận CAND được cấp chỉ số ISSN (2354-1393) và chính thức xuất bản số đầu tiên.

PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Từ đó đến nay, Tạp chí Lý luận Chính trị CAND đã trở thành một đơn vị báo chí không chỉ của Học viện Chính trị CAND mà còn là của lực lượng CAND, đồng thời hòa vào hệ thống cơ quan báo chí cách mạng của Đảng và Nhà nước. Trong 5 năm qua, Tạp chí đã phát hành được 55 số (định kỳ 1 số/tháng) trở thành cầu nối giữa Học viện với cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND cũng như mang tiếng nói của Đảng và lực lượng CAND đến với nhân dân... 

Với uy tín khoa học đã được khẳng định, Tạp chí Lý luận CAND đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước đưa vào danh mục tính điểm khoa học của Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh, đồng thời Học viện cũng đã tiếp tục đề xuất Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học bổ sung vào danh mục tạp chí được tính điểm khoa học.

Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Có được thành công đó bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của Tạp chí, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện còn phải kể đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mà trực tiếp là đồng chí Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên tập Tạp chí; đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trương ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Phó Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên tập.

Đặc biệt Tạp chí còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của nhiều đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của lực lượng vũ trang nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo, nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong và ngoài CAND - những người thời gian đầu tham gia Hội đồng Chỉ đạo, nay là công tác viên của Tạp chí.

Trung tướng PGS.TS Trần Vi Dân khẳng định trong kỷ nguyên công nghệ số khi thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen Tạp chí Lý luận Chính trị CAND muốn trở thành một tạp chí khoa học đầu ngành thì cần tích cực đổi mới sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ bạn đọc đồng thời mở rộng đội ngũ cộng tác viên, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các chuyên gia, nhà khoa học…

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Đồng tình với nhận định của Trung tướng PGS.TS Trần Vi Dân, các đại biểu tham gia buổi gặp mặt cũng phân tích làm rõ tầm quan trọng của công tác lý luận chính trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước mà Tạp chí Lý luận Chính trị CAND đang dần khẳng định là một địa chỉ khoa học uy tín hàng đầu của lực lượng CAND nói riêng và hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam nói chung. 

Đồng thời các đại biểu có mặt tại buổi gặp mặt cũng chỉ ra một số điểm chưa hợp lý trong công tác tổ chức bài của Tạp chí thời gian qua. Nhiều đại biểu khẳng định tiếp tục cộng tác lâu dài với Tạp chí và coi đây là địa chỉ uy tín để gửi gắm những “đứa con tinh thần” của mình.

Nguyễn Bình
.
.