Tăng cường tiềm lực công tác kho và nâng cao năng lực vận tải trong CAND

Thứ Ba, 29/12/2020, 15:05
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Bùi Thiện Dũng, Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Hoàng Quốc Thưởng, Phó Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận đã trình bày tóm tắt kết quả công tác chuyên môn, công tác Đảng, kiểm tra, giám sát, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của đơn vị. Theo đó, năm 2020, Cục Trang bị và Kho vận đã chủ động rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực lĩnh vực trang bị và kho vận. Tham mưu với Bộ và chủ động ban hành nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng quân trang, phương tiện, xăng dầu, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, công tác quản lý kho và vận tải.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Qua đó, từng bước hoàn thiện theo trang bị các loại phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị nghiệp vụ có tính đồng bộ, thống nhất và có đặc tính kỹ thuật đặc chủng, tính năng công nghệ cao; ưu tiên trang bị cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, đặc biệt là Công an xã chính quy. Đảm bảo “huyết mạch” vận tải trong CAND xuyên suốt, liên tục; chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển, điều chuyển hàng hoá giữa các kho phục vụ công tác dự trữ, dự phòng, cấp phát đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu và triển khai các phương án đảm bảo ANTT thường xuyên, đột xuất của Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Thiếu tướng Bùi Thiện Dũng.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng Quản lý quân trang và nuôi quân.

Năm vừa qua, Cục Trang bị và Kho vận đã duy trì tốt công tác cấp phát theo cơ chế một cửa, đề xuất Bộ Công an quyết định cấp phát 16 danh mục cho lực lượng Công an xã chính quy, 140 danh mục mặt hàng trang bị theo kết hoạch trang bị chung, 70 danh mục mặt hàng trang bị theo kế hoạch đột xuất cho Công an các đơn vị, địa phương với tổng số 11,7 triệu đơn vị hàng hoá. Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu Bộ Công an đảm bảo trang bị, điều kiện vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ đột xuất trong năm 2020 như: phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tỉnh miền Trung thời gian qua…

Nhiều cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Cục Trang bị và Kho vận đã được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích Cục Trang bị và Kho vận đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020 và kết luận Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, trong đó tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho CBCS trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Khẩn trương hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý liên quan, các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản thuộc lĩnh vực trang bị, kho vận không còn hiệu lực, phù hợp.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Công an đơn vị, địa phương trong trang bị, quản lý, sử dụng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý quân trang, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đảm bảo các hàng hóa phải được trang bị đúng đối tượng, hiệu quả sử dụng tốt nhất, tránh thất thoát, lãng phí.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Về công tác kho và vận tải, cần có giải pháp cụ thể tăng cường tiềm lực công tác kho và nâng cao năng lực vận tải, trong đó tập trung xây dựng hệ thống kho đảm bảo tiêu chuẩn, kiên cố, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chiến lược lâu dài theo lộ trình đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc cho CBCS để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vũ Linh
.
.