Tăng cường thanh tra, không để lọt vào những cán bộ thoái hoá, biến chất

Thứ Tư, 08/01/2020, 17:34
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh khi chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra Bộ Công an, chiều 8-1.


Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ...

Báo cáo do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ trình bày cho biết, năm 2019, Đảng uỷ, lãnh đạo Thanh tra Bộ đã xác định và tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; chủ động tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác thanh tra của lực lượng CAND; tham mưu đề xuất sửa đổi, hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thanh tra Công an các cấp đã tham mưu “đúng” và “trúng”, đã tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong CAND có hiệu quả và chất lượng. Kết luận thanh tra, kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, toàn diện. Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả...

Với thành tích trên, đã có 19 lượt tập thể được Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Công an khen thưởng; 134 lượt cá nhân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp ngành khen thưởng...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tướng Phạm Lê Xuất, nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ và Thượng tá Nguyễn Tất Chính, Phó Trưởng Phòng 6.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra Bộ đạt thành tích xuất sắc, được khen thưởng trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2019”; khẳng định trong thành tích chung của toàn lực lượng CAND có sự đóng góp quan trọng của Thanh tra CAND.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, trong tổ chức hoạt động thanh tra phải quán triệt quan điểm chỉ đạo lấy phòng ngừa là cơ bản, xây là chính, chủ động phát hiện, ngăn chặn những tiêu cực, sai phạm, hạn chế chấp nhất hậu quả. Chỉ đạo một số nội dung công tác trọng tâm trong năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Thanh tra Bộ Công an tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh; yêu cầu đặt ra là không để lọt vào những cán bộ thoái hoá, biến chất.

Lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các tập thể, cá nhân trực thuộc đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương, chủ động, đổi mới công tác nắm tình hình. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Thanh tra Bộ Công an tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực để thanh tra, chấn chỉnh sai phạm. Chủ động làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp hiệu quả giữa các ngành, chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho hai cá nhân: Thiếu tướng Phạm Lê Xuất, nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ và Thượng tá Nguyễn Tất Chính, Phó Trưởng Phòng 6. Lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các tập thể, cá nhân trực thuộc đơn vị...


Quỳnh Vinh
.
.