Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thứ Sáu, 26/07/2019, 18:54
Chiều 26-7, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp ngài Sugi Ryotaro, Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt/Việt - Nhật.


Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển nhanh chóng và tốt đẹp trong những năm qua, sự hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng được củng cố, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao các hoạt động của ngài Đại sứ Sugi Ryotaro trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Nhật Bản nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Sugi Ryotaro và các đại biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, trên cương vị Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt/Việt - Nhật, ngài Sugi Ryotaro tiếp tục trao đổi với Hiệp hội Chữa cháy Nhật Bản và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cũng như các cơ quan hữu quan khác của Nhật Bản nghiên cứu, xây dựng các dự án viện trợ phương tiện cứu hỏa và các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho Bộ Công an Việt Nam; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm…

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Sugi Ryotaro đánh giá cao mối quan hệ chính trị tin cậy và tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản; khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia nói chung, giữa các cơ quan hữu quan Nhật Bản và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới, vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai quốc gia cũng như của khu vực và thế giới.

Hà Linh
.
.