Tăng cường hợp tác giữa HĐ An ninh LB Nga và Bộ Công an Việt Nam

Thứ Năm, 09/06/2011, 10:55
Hội đàm với Đại tướng Nikolai Platonovich Patrusev, Thứ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tiếp theo Hội đồng An ninh LB Nga sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cũng như sự hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam và LB Nga...

Chiều 8/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Liên bang Nga, do Đại tướng Nikolai Platonovich Patrusev, Thư ký Hội đồng dẫn đầu, đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Công an. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Liên bang Nga do Đại tướng Nikolai Platonovich Patrusev, Thư ký Hội đồng dẫn đầu và khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây và của nhân dân Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện với Liên bang Nga, trong đó hợp tác về an ninh - quốc phòng có tầm quan trọng hàng đầu.

* Sáng 8/6, tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam, được sự ủy quyền của Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga; tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Đại tướng Nikolai Platonovich Patrusev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Ngay sau lễ đón, Trung tướng Trần Đại Quang dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrusev dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã tiến hành hội đàm. Trung tướng Trần Đại Quang đã trân trọng chuyển lời chúc mừng của Đại tướng Lê Hồng Anh tới Đại tướng Nikolai Platonovich Patrusev.

Trung tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Nikolai Platonovich Patrusev đã đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam và nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga hiện nay đang từng bước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong việc trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hợp tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. Trung tướng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tiếp theo Hội đồng An ninh Liên bang Nga sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cũng như sự hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam và Liên bang Nga...

Đại tướng Nikolai Platonovich Patrusev bày tỏ vui mừng được sang thăm, làm việc tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đoàn và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian vừa qua. Tại cuộc hội đàm, Đại tướng Nikolai Platonovich Patrusev đã trao đổi ý kiến về tình hình hai bên cùng quan tâm; đồng thời tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga lần này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Liên bang Nga

PV
.
.