Tăng cường hợp tác an ninh với Israel và Thái Lan

Thứ Tư, 11/01/2017, 19:55
Chiều 11-1, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Israel do ngài Chuẩn tướng Mishel Ben-Baruch, Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác quốc tế, Bộ Quốc phòng Israel, làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, và ngài Manopchai Vongphakdi, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam.


Phát biểu tại buổi tiếp ngài Mishel Ben-Baruch, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị, giữa hai nước Việt Nam - Israel nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Israel nói riêng, có bước phát triển tích cực, mở rộng về mọi mặt cả và sự hợp tác này đang ngày càng đi vào chiều sâu; đồng thời nhấn mạnh: Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Israel. 

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Mishel Ben-Baruch tại buổi tiếp.

Đánh giá cao chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Israel, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, đây sẽ tiếp tục là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực công tác an ninh, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Israel.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Mishel Ben-Baruch và các đại biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai Bên tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, tội phạm mạng, chiến tranh mạng; phối hợp bảo vệ và giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn của các cơ quan đại diện, các dự án, doanh nghiệp và công dân nước này đang làm ăn, sinh sống, du lịch và học tập tại nước kia…

Ngài Mishel Ben-Baruch bày tỏ vui mừng được sang thăm, làm việc tại Việt Nam, được Bộ Công an Việt Nam đón tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm hết sức tốt đẹp; mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp đặc biệt trên nhiều lĩnh vực. Qua đó góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội giữa hai nước, vì lợi ích chung của mỗi quốc gia…

* Tại buổi tiếp Đại sứ Thái Lan, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn ngài Manopchai Vongphakdi về những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam – Thái Lan trong thời gian qua, cũng như góp phần cho sự thành công chuyến thăm chính thức và làm việc tại Thái Lan của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam mới diễn ra gần đây. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc này, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thái Lan, trong đó có Cảnh sát Hoàng gia, Hội đồng An ninh Quốc gia…, đã nhất trí tiếp tục duy trì các cơ chế về hợp tác phòng, chống tội phạm và các vấn đề an ninh… 

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Manopchai Vongphakdi.

Kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức và làm việc này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Bên, góp phần làm phong phú và sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan.

Bộ trưởng Tô Lâm hi vọng, trong thời gian tới, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước nói chung, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thái Lan nói riêng.

Cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Manopchai Vongphakdi cho biết, Chính phủ Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và luôn giữ quan điểm không cho bất cứ cá nhân nào lợi dụng Thái Lan để gây ảnh hưởng xấu hoặc có hành động xấu đối với Việt Nam.

Khổng Hà
.
.