Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Đức

Thứ Tư, 12/10/2016, 18:16
Chiều 12-10, trong buổi làm việc với Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an nhân dịp sang thăm Việt Nam, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer đã chia sẻ đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức nói chung và kết quả hợp tác tích cực trong lĩnh vực an ninh nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đức đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực giải quyết việc đưa người Việt Nam đến châu Âu bất hợp pháp về nước là hình mẫu trong quan hệ hợp tác an ninh giữa hai nước.

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tô Lâm và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer diễn ra chiều 12-10.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát và an ninh hai nước còn phối hợp chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực khác liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Cảm ơn sự đón tiếp của Bộ trưởng, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer khẳng định sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ việc phát triển hợp tác giữa lực lượng an ninh hai nước.

Quốc vụ khanh Markus Ederer nhấn mạnh, Đức cam kết thúc đẩy Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với EU, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Markus Ederer

Đặc biệt, về vấn đề Biển Đông, Đức khẳng định ủng hộ quan điểm giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đồng thời không đồng tình những hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. 

Huyền Chi
.
.