Tăng cường đào tạo gắn lý luận với thực tiễn trong các trường CAND

Thứ Sáu, 04/11/2016, 08:03
Sáng 3-11, tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (quận 7, TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức Hội thảo khoa học "Tăng cường đào tạo gắn lý luận với thực tiễn trong các trường Công an nhân dân" nhằm thực hiện theo Kế hoạch số 50/KH-BCA-HĐLL, ngày 7-3-2016 của Hội đồng lý luận (HĐLL) Bộ Công an về việc triển khai công tác năm 2016.

Chương trình do Tiểu ban Lý luận về TTATXH, Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức.

Tham dự Hội thảo có Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Trung tướng - GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; cùng đại diện lãnh đạo các trường CAND khu vực phía Nam.

Hội thảo năm nay đã nhận được 50 báo cáo khoa học của lãnh đạo Bộ Công an, các Cục, Vụ, Công an các đơn vị địa phương; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng; các học viện, nhà trường trong và ngoài lực lượng CAND, các nhà khoa học, cán bộ giảng viên và chuyên viên cao cấp.

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận xung quanh nhiều vấn đề: đánh giá thực trạng, mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn trong các trường CAND; mối quan hệ phối hợp giữa các trường CAND với Công an các đơn vị địa phương trong công tác đào tạo, tổ chức cho giáo viên, sinh viên đi thực tế, thực hành, thực tập... yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn bảo đảm ANTT đối với công tác giáo dục đào tạo; trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo CBCS - CAND đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

H.Nga
.
.