Đảm bảo an ninh tại khu dân cư Mả Lạng trong mùa dịch

Thứ Hai, 08/02/2021, 18:04
Ngay sau khi TP Hồ Chí Minh quyết định phong tỏa khu dân cư Mả Lạng thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 vì liên quan đến bệnh nhân dương tính COVID-19, ngày 8/2/2021 Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 đã chủ động tham mưu chính quyền địa phương khẩn trương triển khai nhiều nội dung công tác trọng tâm để đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư bị phong tỏa, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

Tại hẻm số 168 đường Nguyễn Cư Trinh và hẻm 245 đường Nguyễn Trãi, lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đi lại của người dân, đồng thời hỗ trợ người dân vận chuyển các nhu yếu phẩm vào bên trong, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn…

Lực lượng Công an phường tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly.

Công an phường Nguyễn Cư Trinh đã triển khai hệ thống hàng rào cách ly với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” tại các đường hẻm dẫn vào khu phố 8 Mả Lạng. Trước mắt, tập trung công tác tuyên truyền để người dân nắm và hiểu rõ chủ trương của địa phương, cũng như các bước trong dịch tễ của ngành Y tế, để người dân chấp hành, phối hợp với bộ phận y tế trong công tác phòng ngừa dịch nhằm đảm bảo hiệu quả.  

Ban Chỉ huy Công an phường họp triển khai công tác bảo vệ.

Bên cạnh đó, Công an phường Nguyễn Cư Trinh cũng phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự phường và Trật tự đô thị phường tiến hành tuần tra khép kín xung quanh khu vực bị phong tỏa nhằm phòng ngừa các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

Công an phường Nguyễn Cư Trinh cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống COVID-19 và công tác phòng chống tội phạm nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.


Phú Lữ
.
.