Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, đảm bảo “vừa chống vừa xây”

Thứ Ba, 18/10/2016, 11:23
Sáng nay, 18-10, Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng Quý III năm 2016 trong Đảng bộ Công an Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thế Nghiệp, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đã trình bày báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Quý III. Nhìn chung, UBKT các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác đề ra để hoàn thành các nội dung công việc, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian.

Triển khai và hoàn thành việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và thực hiện quy chế nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy; tập trung giải quyết nhiều vụ việc, đơn thư tố cáo phức tạp, giúp ổn định nội bộ đơn vị và phục vụ công tác quản lý đảng viên…

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tuy nhiên bên cạnh đó tình trạng đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên, gửi vượt cấp vẫn còn xảy ra ở một số tổ chức đảng; việc giải quyết đơn thư thường phát sinh các nội dung mới, phức tạp nên thời gian giải quyết có vụ việc kéo dài…

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận những kết quả mà UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương và UBKT các cấp đạt được thời gian vừa qua.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đại biểu nâng cao nhận thức, vai trò tham mưu của cấp uỷ trong triển khai chương trình kiểm tra, giám sát Quý IV năm 2016; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, bảo đảm "vừa chống vừa xây". Nâng cao vai trò chủ động kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tự tổ chức, tự kiểm tra, giám sát, tự đánh giá. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương tặng các đại biểu

Xác định giám sát là chủ động, kiểm tra là bị động. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị UBKT các cấp đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, cũng như đổi mới nội dung hệ thống đề cương, bài giảng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, tăng cường đưa ra các tình huống, nêu vấn đề để cán bộ nghiên cứu. Đồng thời rà soát, giải quyết nhanh các đơn thư còn tồn đọng; tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát đảm bảo am hiểu, thạo việc, công tâm…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị

Nhân ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, UBKT Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 41 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên chuyên trách thuộc Đảng bộ Công an Trung ương. Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao tặng cho 7 đồng chí đại diện.

Quỳnh Vinh
.
.