Tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn

Thứ Sáu, 26/01/2018, 18:18
Ngày 26-1, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác  năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Năm 2017, Công an tỉnh Bắc Giang đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua sôi nổi, chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy- UBND tỉnh các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng và an ninh nông thôn luôn ổn định; không để xảy ra các vụ việc, tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị.

Nhờ làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phòng chống tội phạm và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang nên tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội giảm.

Tình hình trật tự ATGT đi vào nền nếp, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí. Năm 2017, Công an tỉnh Bắc Giang được Bộ Công an tặng thưởng Cờ thi đua.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã đánh giá và biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2017 của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Giang cần nhận thức sâu sắc và quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ; chú trọng về công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung điều tra khám phá hiệu quả các vụ án xảy ra; tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nắm chắc tư tưởng và làm tốt công tác quản lý cán bộ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng lực lượng công an thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng…

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017 đã được trao tặng các danh hiệu thi đua, Bằng khen, Giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.

Minh Thuý – Linh Thạch
.
.