Tấn công tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Canh Dần

Thứ Hai, 25/01/2010, 10:23

Công an Phú thọ:

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm tập trung vào các ổ nhóm tội phạm hình sự, ma tuý, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, tiêu thụ hàng giả và tàng trữ, buôn bán pháo nổ.

Ngay trong những ngày đầu ra quân, Công an thành phố Việt Trì đã đấu tranh triệt phá 11 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, bắt 12 đối tượng, thu giữ hơn 600 tép heroin; phát hiện và thu giữ trên 5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên chuyến tàu LC2 từ Lào Cai về Hà Nội. Trong đó có gần 2 tấn thực phẩm đông lạnh đang trong quá trình phân hủy, gồm: 640kg thịt gà, 420kg lòng lợn, 100kg tim lợn và nội tâm gà, 600kg nấm các loại. Còn lại là vải vóc, quần áo, giày dép cùng nhiều mặt hàng khác. Công an thị xã Phú Thọ bắt 5 vụ tàng trữ, mua bán trái phép ma tuý thu giữ 27,37g heroin.

Công an Phù Ninh đã triệt phá 2 ổ nhóm ma tuý, cờ bạc, bắt giữ 7 đối tượng; vận động đầu thú 2 đối tượng có lệnh truy nã; phát hiện xe chở hàng Trung Quốc không có hoá đơn, chứng từ. Tổng trị giá số hàng trên là 30.000.000đ, bao gồm 46 chiếc quần bò nữ, 20 chiếc quần thô nam, 1.150 chiếc khoá thắt lưng và 1.306 dây lưng; thu giữ 32 VCD tuyên truyền đạo trái phép.

Từ cuối tháng 12/2009, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường lực lượng về cơ sở phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn nắm tình hình, phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử nghiêm các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép. Kết quả ban đầu đã phát hiện và thu giữ gần 60kg pháo nổ các loại...

Công an tỉnh Thanh Hóa:

Lực lượng CSGT xử lý xe môtô vi phạm tốc độ trên tuyến QL 1A.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, bắt đầu từ ngày 16/1/2010, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã ra quân mở đợt cao điểm TTKS, xử lý vi phạm TTATGT trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Dần 2010.

Thượng tá Đào Đức Minh - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt cho biết: Đợt cao điểm này bắt đầu thực hiện từ ngày 16/1/2010 và kết thúc vào ngày 16/3/2010. Trong đó, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt sẽ chia làm nhiều tổ công tác phối hợp với CSGT Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung TTKS vào các tuyến và địa bàn trọng điểm như QL1A, 45, 47, tuyến đường Hồ Chí Minh, Công an sẽ sử dụng camera, máy ảnh, máy đo tốc độ… để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp: điều khiển môtô không đội mũ bảo hiểm, lai đèo nhiều người, lạng lách, đánh võng; ôtô chạy quá tốc độ, chở hàng cồng kềnh, xe chở khách chạy vòng vo, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định, chở hàng cấm, hàng lậu, chất cháy, chất nổ chung với hành khách v.v…

Đồng thời xây dựng phương án bảo vệ TTATGT, trật tự công cộng, chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong 2 ngày đầu ra quân, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã phát hiện, lập biên bản gần 300 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 100 triệu đồng, tạm giữ hàng trăm phương tiện chủ yếu là xe môtô

Quang Hưng - Thái Thanh
.
.