Tác chiến cơ động, xử lý hiệu quả tình huống phức tạp về an ninh trật tự

Chủ Nhật, 29/12/2019, 08:19
Tháng 4-2019, tại xã Ia Chim, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), một số đối tượng đã lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đất Nông trường Cao su, chống đối cơ quan chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, từ tháng 4 đến tháng 8-2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã tăng cường cán bộ chiến sỹ (CBCS), phối hợp Công an tỉnh Kon Tum giải quyết ổn định tình hình. Qua đó bắt giữ 12 bị can, 1 đối tượng truy nã, 34 đối tượng manh động, quá khích, chống người thi hành công vụ.

“Đây là một trong những vụ việc điển hình, thể hiện tác phong ứng trực nghiêm túc, sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ, đồng thời triển khai phương án tác chiến, xử lý nhanh gọn tình huống phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) của Bộ Tư lệnh CSCĐ trong năm vừa qua” – Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ cho biết. 

Bộ Tư lệnh cũng đã nhanh chóng giải quyết ổn định những vụ việc “nóng”, phức tạp khác như tranh chấp đất đai tại Tuy Đức (Đắk Nông); dự án khu đô thị sinh thái Long Hưng, TP Biên Hòa (Đồng Nai), Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn tại Sóc Sơn (TP Hà Nội), việc cưỡng chế đất đai, xây dựng tại Phú Mỹ (TP Bà Rịa - Vũng Tàu)... Mỗi lần ra quân làm nhiệm vụ đều đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

Theo đồng chí Tư lệnh, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; năm 2019, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp triển khai kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng ứng trực và tuần tra vũ trang bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị Trung ương 9, 10, 11 (khóa XII); Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, Hội nghị ASEANAPOL 39; các ngày lễ lớn của đất nước và các lễ hội lớn ở các tỉnh, thành phố; hoạt động của nguyên thủ các nước, các đoàn khách quốc tế tới thăm và làm việc tại Việt Nam... 

Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng đã chủ động phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an các địa phương trên toàn quốc điều động 5.396 lượt CBCS phối hợp đấu tranh triệt phá 30 chuyên án lớn, bắt giữ 926 đối tượng cùng nhiều phương tiện, tang vật liên quan. Trong đó phải kể đến việc phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đấu tranh triệt phá 2 chuyên án lớn về ma túy có yếu tố nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh (chuyên án bắt giữ 11 đối tượng, trong đó 8 đối tượng người Trung Quốc, thu giữ 300kg ma túy, 1 tỷ tiền mặt; chuyên án bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc, thu giữ được 507kg Ketamine, trị giá khoảng 500 tỷ đồng). 

Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) triệt phá 2 chuyên án lớn về tổ chức đánh bạc (chuyên án tại Gia Lai bắt giữ 135 đối tượng, thu giữ 63 ôtô các loại, hơn 400 triệu đồng; chuyên án đánh bạc qua mạng, bắt giữ 9 đối tượng thu giữ tài sản, tiền mặt khoảng 1,4 tỷ đồng, 26 miếng vàng SJC). Phối hợp Cục CSHS đấu tranh chuyên án đánh bạc tại Lào Cai (bắt 48 đối tượng, thu giữ 381 triệu đồng); triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc tại Hải Phòng (bắt 24 đối tượng, thu giữ 172 triệu đồng); phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý bom mìn, chất nổ...

Trung tướng Phạm Quốc Cương cho biết, Bộ Tư lệnh CSCĐ thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của CSCĐ; đặc biệt là hoạt động nghi vấn liên quan đến khủng bố, phá hoại, biểu tình, bạo loạn. Đã huy động CBCS hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm. Tăng cường 880 CBCS hỗ trợ Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức tuần tra kiểm soát thời gian 4 tháng, đảm bảo ANTT cho nhân dân thành phố vui xuân, đón Tết Nguyên đán năm 2019 vui tươi, an toàn... 

Lực lượng CSCĐ cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu Bộ Công an triển khai kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng ứng trực và tuần tra vũ trang bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật và các mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao; bảo vệ các chuyến hàng đặc biệt. Trong năm 2019, đã tổ chức hơn 4,1 triệu lượt CBCS trực tiếp ra quân bảo vệ an toàn tuyệt đối 641 mục tiêu/976 vọng gác; phân công hơn 54.000 lượt CBCS tham gia bảo vệ, vận chuyển hàng đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Luôn chủ động và làm tốt công tác hành quân dã ngoại, công tác cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã huy động hàng nghìn lượt CBCS tham gia phòng, chống cháy nổ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm vùng sâu, vùng xa để vừa làm công tác dân vận, vừa xây dựng các phương án tác chiến, vừa giúp đỡ nhân dân. 

Qua đó để lại trong lòng nhân dân hình ảnh người CSCĐ “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Một dấu ấn đặc biệt trong năm 2019 là Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm về việc tổ chức cho CBCS Đoàn Nghi lễ CAND luyện tập và biểu diễn âm nhạc tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Quá trình biểu diễn đã tạo ra mối thiện cảm giữa người chiến sỹ CAND nói chung và CSCĐ nói riêng với nhân dân và bạn bè quốc tế...

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 2019, tập thể Bộ Tư lệnh CSCĐ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất; 2 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, 3 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. 3 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

Cũng trong năm, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 12 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; 38 tập thể và 178 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 266 tập thể và 1.437 cá nhân được các bộ, ngành, địa phương khen thưởng...  

Quỳnh Vinh
.
.