Phạm pháp hình sự ở TP Hồ Chí Minh giảm 396 vụ

Thứ Tư, 17/01/2018, 16:51
Ngày 17-1, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông báo về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội năm 2017. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì buổi gặp mặt.    

Theo báo cáo của Công an TP Hồ Chí Minh, trong năm 2017, toàn TP xảy ra 4.809 vụ phạm pháp hình sự, giảm 396 vụ (7,61%) so với năm 2016. Các loại án được kéo giảm mạnh gồm: Cưỡng đoạt tài sản giảm 41,5%, cướp giật tài sản giảm 10,14%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 35,22%...Công an TP đã khám phá 3.464 vụ (đạt tỷ lệ 72,03%), bắt 3.698 tên, triệt phá 443 băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp. Về công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý, phát hiện các nhóm, tổ chức sản xuất trái phép với quy mô lớn, có tính chất công nghiệp, liên tỉnh và liên quốc gia. Đã khám phá 1.407 vụ, bắt 3.160 tên, thu giữ hơn 8,5kg heroin, 21,4 kg cần sa, 60kg cỏ Mỹ, 25 khẩu súng...Số người nghiện ma tuý trên địa bàn TP có hồ sơ quản lý là 21.114 người, trong đó 10.946 người có mặt tại địa phương.

Toàn cảnh buổi gặp mặt  
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong công tác đấu tranh các loại tệ nạn, Công an TP phát hiện, xử lý 375 vụ cờ bạc, 125 vụ tổ chức môi giới mại dâm...Về tình hình trật tự an toàn giao thông, năm 2017 xảy ra 782 vụ tai nạn, làm chết 705 người, bị thương 208 người, giảm 12% so với cùng kỳ... 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết, trong năm 2018, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai có hiệu quả đề án “củng cố kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát khu vực, công an phường, xã, thị trấn”'; nâng cao tính chủ động tấn công, kéo giảm hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; tập trung kéo giảm tội trộm cắp, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm giết người, tội phạm có vũ khí, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao; mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm ma tuý, buôn bán người, xuyên quốc gia, khủng bố...

Đặc biệt, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết đang lập đề án xây dựng kênh thông tin trên mạng internet để kết nối với người dân trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.             

Mã Hải
.
.