Sơn La tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND

Thứ Hai, 17/08/2015, 12:45
Ngày 17/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  HĐND tỉnh; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh; Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị và đông đảo cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an Sơn La.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng lực lượng Công an Sơn La.

70 năm qua lực lượng Công an Sơn La đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp nhiều công sức, có cả hy sinh xương máu lập nên những chiến công vang dội; cùng với các lực lượng vũ trang khác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó – bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, giữ vững và ổn định tình hình ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Với những chiến công xuất sắc, Công an tỉnh Sơn La đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 6 danh hiệu Anh hùng LLVTND, 24 Huân chương Quân công các hạng, 133 Huân chương kháng chiến và Chiến công các hạng, 225 Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 69 Huân chương bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bức trướng của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Công an tỉnh Sơn La.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích Công an Sơn La đã đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Chủ tịch tỉnh yêu cầu, lực lượng Công an Sơn La cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống, xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phải thường xuyên chăm lo công tác dân vận, động viên và tổ chức toàn dân tham gia sự nghiệp bảo vệ ANTT. 

Tiếp tục đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn. Tích cực tấn công làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Sơn La vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất.

Minh Phong
.
.