Sôi nổi buổi Tọa đàm nâng cao công tác nghiệp vụ và phong trào Hội phụ nữ

Thứ Sáu, 01/11/2019, 15:18
Ngày 1-11, tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cụm thi đua số 1 – Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Tọa đàm Trao đổi công tác nghiệp vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu phụ nữ các đơn vị, từ thực hiện công tác chuyên môn làm văn phòng hành chính đơn thuần đến những cán bộ nữ hằng ngày hằng giờ đối mặt với nguy hiểm rình rập tại các đơn chiến đấu đã chia sẻ những ý kiến sát thực, phản ánh đúng với thực trạng hiện nay trên những nhóm nội dung chính như nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, vai trò của hội viên phụ nữ xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững…

Trung tá Lưu Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến và Trung tá Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đại biểu đã chia sẻ các giải pháp được đúc rút từ chính kinh nghiệm hoạt động công tác hội của chính đơn vị mình để nhấn mạnh, làm rõ vấn đề về giáo dục chính trị tư tưởng, khẳng định đây là vấn đề không phải của riêng ai. Để làm tốt công tác này cần phải có sự chung sức chung lòng của tất cả cán bộ hội viên, đặc biệt những đồng chí cán bộ hội cốt cán cùng với sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy lãnh đạo đơn vị từ cấp đội, phòng đến cấp Cục…

Các đại biểu tham gia tham luận tại buổi toạ đàm.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Thị Phương Thảo, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ ly hôn, ly thân tăng cao chủ yếu do sự thiếu kỹ năng sống về xây dựng hạnh phúc gia đình. Ngoài ra còn những yếu tố như vấn đề về kinh tế, vấn đề về giờ giấc làm việc, vấn đề về con cái xung đột trong phương pháp giáo dục… 

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm.

Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an cho biết, vấn đề xây dựng gia đình đối với cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an là vấn đề đặt lên hàng đầu. Trong thời gian vừa qua, các đơn vị, các tổ chức hội đã tổ chức nhiều, tuy nhiên hiệu quả của những hoạt động đó như thế nào cần phải quan tâm hơn nữa. Mỗi đơn vị hãy thực tế tùy vào tình hình cụ thể, điều kiện, đặc điểm tình hình hội viên của đơn vị mình, xem thấy thiếu cái gì ta hãy làm. 

Trong công tác gia đình, Trung tá Nguyễn Thị Quế cho biết, Hội Phụ nữ Bộ sẽ tăng cường, tổ chức các lớp tập huấn, đảm bảo các nội dung thiết thực, bổ ích với các hội viên, để sau đó chính các hội viên về triển khai tại đơn vị, địa phương. Với công tác chăm sóc giáo dục trẻ em trong CAND, các cấp Hội đã làm rất tốt công tác này. Một số đơn vị còn tổ chức dạy võ, dạy bơi cho các cháu. Bên cạnh đó còn dành nhiều sự quan tâm như tổ chức Trung thu, các lễ tuyên dương nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời cho các cháu.


Xuân Trường
.
.