Số vụ phạm pháp hình sự giảm 26,7%

Thứ Năm, 22/02/2018, 08:01
Chỉ tính từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất, toàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, các lực lượng Công an trong tỉnh đã điều tra làm rõ 10/11 vụ, đạt tỷ lệ 90,9%

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh chủ động triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng; phòng chống pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chỉ tính từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, các lực lượng Công an trong tỉnh đã điều tra làm rõ 10/11 vụ, đạt tỷ lệ 90,9%.

Cùng với việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT, từ ngày mùng 2 Tết, các lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự đã ra quân đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng. Qua đó đã phát hiện, xử lý 677 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 321,5 triệu đồng.

PV
.
.