Sơ kết thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm ma tuý qua biên giới

Thứ Năm, 09/06/2011, 10:45
Ngày 7/6, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới, giai đoạn 2009-2011 giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an (Tổng cục VI); lãnh đạo Công an các tỉnh: Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo, U Đôm Xay (Lào); các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hoà Bình và Điện Biên; các huyện có đường biên giới giáp nước bạn Lào…

Sau 2 năm tổ chức triển khai thực hiện công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn ma túy từ xa, làm giảm những bức xúc về tình hình ma túy trên địa bàn mỗi tỉnh. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 475 vụ, 718 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 25,8kg heroin, 14.460 viên ma túy tổng hợp, 17,2kg thuốc phiện, 6 khẩu súng quân dụng, 56 viên đạn, hơn 211 triệu đồng, 1.500 USD cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, Công an các tỉnh nêu trên của Lào đã ký biên bản về công tác phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới giai đoạn tiếp theo. Tại hội nghị, có 39 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng...

Huy Thắng - Quỳnh Anh
.
.