Sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm

Thứ Năm, 29/11/2018, 15:28
Ngày 29-11, tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Bộ Công an đã tổ chức “Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện kế hoạch về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 của Bộ Công an”. 


Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an Thành phố Nha Trang, Công an Thành phố Hạ Long, Công an Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Công an huyện Giao Thủy, Nam Định, Công an Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa…cùng cán bộ theo dõi chuyên đề, trinh sát viên chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Cục Cảnh sát Hình sự.

Sau 3 năm triển khai kế hoạch phòng, chống mại dâm của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt nhiều mặt công tác để việc phòng, chống mại dâm đạt hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

Đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương được nhận Bằng khen của Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm.

Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện liên quan đến hoạt động mại dâm. Công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về mại dâm được tập trung đẩy mạnh, đã phát hiện, triệt phá các tổ chức hoạt động mại dâm phức tạp, quy mô lớn được đông đảo dư luận quan tâm, ủng hộ. 

Qua đó đã góp phần kìm chế sự gia tăng của một số loại hình mại dâm. Tuy nhiên, tình hình tệ nạn mại dâm, tội phạm về mại dâm vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đã phát sinh, phát triển nhiều loại hình, đối tượng mới, phương thức thủ đoạn mới, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý. 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của Công an các tỉnh, thành phố đã tập trung đi sâu phân tích những vấn đề còn tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công phòng, chống mại dâm giai đoạn (2016 – 2018) của lực lượng Công an; đồng thời đánh giá nguyên nhân của những tồn tại và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ; các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong thời gian tới. 

Hội nghị cũng đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 20 tập thể và Giấy khen của Cục Cảnh sát Hình sự cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn (2016 – 2018).

Sông Lam-Trần Tuấn
.
.