Rạng rỡ những mùa xuân chiến công

Thứ Năm, 24/03/2016, 08:16
Tối 23-3, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Những mùa xuân chiến công”, tuyên dương 60 chi đoàn mạnh, 85 cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc trong CAND và trao Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2015.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Thị Minh Hiền, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và đồng chí Đặng Quốc Toàn trao Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2015.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chúc mừng, căn dặn 20 gương thanh niên Công an tiêu biểu nhận giải thưởng.

Dự chương trình còn có đại diện cấp ủy, Lãnh đạo các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; các đồng chí cựu cán bộ Đoàn CAND, đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Công an, Cảnh sát PCCC một số tỉnh, thành phố; Văn phòng và các ban chức năng Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn khối các Cơ quan Trung ương, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và thành Đoàn Hà Nội; các đơn vị chức năng của Tổng cục Chính trị CAND, các học viện, trường CAND khu vực phía Bắc; cán bộ Đoàn chủ chốt trong CAND, địa phương…

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười và Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao kỷ niệm chương tặng 85 cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc trong CAND.
Trung tướng Trần Quý Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V và Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần kỹ thuật trao biểu trưng tặng 60 chi đoàn mạnh.

Đặc biệt là sự có mặt của đại diện 60 chi đoàn mạnh, 20 gương đạt giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2015, 85 cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc cùng 500 cán bộ, đoàn viên Bộ Công an.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi lễ.
Các gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu tại buổi lễ.

Chương trình là một lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với những cống hiến, hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước; đồng thời cũng là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ CAND bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Một số tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân được tuyên dương, trao giải thưởng nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 60 năm truyền thống Đoàn thanh niên Bộ Công an.

“Thành tích và chiến công mà các tập thể chi đoàn, cá nhân ĐVTN được tuyên dương hôm nay là biểu tượng cho sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của thế hệ thanh niên Công an; đồng thời khắc hoạ một cách sinh động phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ - người ĐVTN Công an làm theo 6 điều Bác Hồ dạy góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an cách mạng trong lòng nhân dân” – Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực mong muốn mỗi cơ sở Đoàn, mỗi ĐVTN trong lực lượng CAND – thế hệ kế tục sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, phấn đấu vươn lên hơn nữa, tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua; xung kích đảm nhận việc mới, việc khó của đơn vị và công trình, phần việc thanh niên; tổ chức đa dạng các hoạt động của Đoàn để tạo sự lan tỏa rộng rãi và ý nghĩa xã hội to lớn.

Khẳng định Đảng ủy CATW, Bộ Công an và các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho tổ chức Đoàn, ĐVTN Công an được tiếp tục cống hiến và trưởng thành, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cũng đề nghị Ban Bí thư­ Trung ương Đoàn, các bộ, ban, ngành và nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm, phối hợp hoạt động với tuổi trẻ CAND, làm cho phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Công an phát triển toàn diện, mang hiệu quả thiết thực.

Chương trình nghệ thuật “Những mùa xuân chiến công” đã góp phần khắc họa chân dung những người trẻ của lực lượng Công an, của đất nước, viết tiếp những trang sử truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, tuổi trẻ CAND có quyền tự hào về những đóng góp của mình trong mỗi bước phát triển của đất nước hôm nay và hứa quyết tâm hành động, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

20 thanh niên Công an tiêu biểu năm 2015

1. Thượng úy Nguyễn Thế Công, sinh năm 1985, án bộ Phòng 2, Cục A64, Tổng cục An ninh

2. Đại úy Đặng Vũ Hoàng, sinh năm 1982, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục V

3. Thượng úy Trần Thế Cường, sinh năm 1981, Bí thư Đoàn cơ sở Trại giam Thủ Đức, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp

4. Thượng sỹ Sùng A Dình, sinh năm 1989, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu

5. Đại úy Nguyễn Tiến Luật, sinh năm 1983, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hòa Bình

6. Đại úy Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1980, Đội trưởng đội Điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

7. Đại úy Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1984, Điều tra viên, Đội CSĐTTP về TTXH-Công an Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

8. Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1986, Đội phó, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội

9. Đại úy Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1983, Đội 8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh

10. Thượng úy Nguyễn Thu Vân, sinh năm 1981, Trung tâm thể thao CAND 

11. Thiếu úy Phạm Tiến Thịnh, sinh năm 1993, cán bộ Cơ quan Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng, Tổng cục Chính trị CAND

12. Trung úy Nguyễn Phương Linh, sinh năm 1992, cán bộ Phòng 3, Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị CAND

13. Thiếu tá Phùng Văn Tài, sinh năm 1980, Phó trưởng Bộ môn Pháp luật, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I.

14. Đại úy Võ Thị Mỹ Nhung, sinh năm 1981, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tiền Giang

15. Thiếu úy Nguyễn Nam Khánh, sinh năm 1992, cán bộ Cục A87, Tổng cục An ninh

16. Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh năm 1992, Đại học Cảnh sát nhân dân 

17. Thiếu úy Đỗ Thế Anh, sinh năm 1989, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu

18. Thiếu úy Đoàn Khánh Linh, sinh năm 1991, Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An

19. Thượng úy Giang Văn Nam, sinh năm 1980, Đội phó, Phòng Cảnh sát PCTP về ma túy, CATP Hà Nội

20. Trung úy Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1984, Phòng Cảnh sát PCTP về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh

Quỳnh Vinh – Bùi Xuân
.
.