Rà soát, quản lý súng bắn đạn hoa cải, súng bút

Thứ Tư, 12/08/2009, 15:44
Theo Tổng cục Cảnh sát, phạm pháp hình sự tháng 7/2009 giảm 241 vụ (6,1%) so với tháng trước đó, tuy nhiên tính chất các vụ án hình sự vẫn phức tạp (làm chết 134 người, bị thương 689 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 34,4 tỷ đồng). Nổi lên loại án giết người, cướp tài sản (xảy ra 10 vụ, trong đó có 8 vụ đột nhập vào nhà nạn nhân gây án, 2 vụ điều nạn nhân đến địa điểm khác).

Đáng lưu ý, xảy ra một số vụ người giúp việc giết chủ nhà để cướp tài sản như vụ người giúp việc dùng thuốc ngủ cho vào cơm của gia đình chị Lê Thị Diễm, cướp xe máy, tài sản khác ở TP HCM...

Tình trạng giết người do nguyên nhân xã hội, nhất là giết người thân trong gia đình tiếp tục diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương (Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng...), có vụ chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt... đối tượng đã giết nhiều người thân trong gia đình, sử dụng súng tự chế giết người để giải quyết mâu thuẫn, gây bức xúc dư luận.

Một số vụ do mâu thuẫn trong khi va chạm giao thông dẫn đến giết người, phản ánh xu hướng sử dụng bạo lực trong ứng xử (vụ dùng súng tự chế bắn bị thương 2 người ở Quảng Ninh; vụ dùng dao chém chết 1 người ở Hà Nam...).

Tổng cục Cảnh sát cũng yêu cầu Công an các địa phương rà soát tình trạng buôn bán, sử dụng súng bắn đạn hoa cải, súng bút, khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đối tượng sử dụng loại vũ khí này. Những tháng gần đây, một số đối tượng sử dụng súng bắn đạn hoa cải, súng bút nhập lậu từ nước ngoài để thanh toán, trả thù lẫn nhau giữa các băng nhóm thanh thiếu niên, lưu manh, côn đồ, giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, sinh hoạt, tranh chấp đất đai, ghen tuông tình ái...

Loại vũ khí này có xu hướng phức tạp tại Quảng Ninh, Hải Phòng và bắt đầu xảy ra tại một số tỉnh miền Trung (vụ Văn Đức Huỳnh, 18 tuổi, dùng súng bắn đạn hoa cải bắn trọng thương 2 người ở Nghệ An...). Theo đó, việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí này sẽ bị xử lý nghiêm

Phan Đăng
.
.