Ra mắt Cảnh sát đấu tranh với tội phạm ma túy tuyến đường biển, đường hàng không

Thứ Sáu, 19/06/2015, 20:14
Ngày 19/6, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý trên tuyến đường biển, đường hàng không (Phòng 8) thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47).
Theo thống kê chưa đầy đủ, tính từ năm 2008 đến nay, trên tuyến hàng không, riêng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 57 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 96,78 kg heroin, hơn 63 kg ma túy tổng hợp và 2.065 viên ma túy tổng hợp…

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, đặc biệt thời gian gần đây tội phạm hoạt động trên tuyến đường biển, đường không ở nước ta đang gia tăng một cách đáng báo động, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập Phòng 8 thuộc C47.

Trung tướng Đồng Đại Lộc trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng 8.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát yêu cầu, Phòng 8 nhanh chóng ổn định về tổ chức; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm về ma túy hoạt động trên 2 tuyến đường biển, đường hàng không để đề xuất lãnh đạo cấp trên quyết định chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, điều tra, xử lý; phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành có chức năng phòng, chống ma túy tại các cửa khẩu sân bay, cảng biển; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin với Cảnh sát các nước phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến đường biển, đường hàng không…

Hiền Minh
.
.