Quảng Trị sau 10 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ Năm, 26/10/2006, 07:41
Trong công tác tấn công và phòng ngừa các loại tội phạm, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã và vận động 2 đối tượng ra đầu thú.

Từ ngày 15/10, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là đợt ra quân thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị APEC được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 tới.

Trong đợt ra quân này, lực lượng Công an Quảng Trị đã triển khai một chiến dịch sâu rộng nhiều lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh như: công tác đấu tranh chống tội phạm; công tác vận động truy bắt các đối tượng truy nã; phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Sau gần 10 ngày ra quân, Công an huyện Hướng Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Hưng trú tại thị trấn Lao Bảo. Công an thị xã Đông Hà đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Tiến, 28 tuổi, trú tại Can Lộc - Hà Tĩnh đang "mua bán, sử dụng trái phép các chất ma tuý".

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra làm rõ một số vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh, trong đó đã bắt khẩn cấp Trịnh Thanh Bình và triệu tập 5 đối tượng liên quan trong vụ cướp tại xã Triệu Giang vào ngày 12/10; hay vụ bắt 8 đối tượng thuộc băng nhóm gây thương tích và trộm tài sản ở Gio Linh... Trong công tác tấn công và phòng ngừa các loại tội phạm, lực lượng chức năng đã bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã và vận động 2 đối tượng ra đầu thú.

Công an các địa phương đã tổ chức xây dựng các mô hình bảo vệ ANTQ; Khu phố an toàn về ANTT; Khu dân cư không có tội phạm... tại các địa bàn trong toàn tỉnh. Đã tổ chức họp dân tại Triệu Phong, Cam Lộ, Hướng Hóa và Gio Linh với hơn 2.000 lượt người tham gia; tổ chức quản lý gần 50 đối tượng và tổ chức giáo dục tại cộng đồng 2 đối tượng...

Trong công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT, Công an các huyện, thị xã đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, phát hiện 70 trường hợp vi phạm, giải tỏa nhiều hành lang vi phạm, kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại 10 điểm buôn bán phế liệu, xăng dầu, các chợ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm ra quân này, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng nỗ lực hơn nữa để bảo vệ thành công Hội nghị APEC lần thứ 14

Hồng Nhung
.
.