Quảng Ninh với 5 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

Thứ Bảy, 28/10/2006, 09:12

Ngày 25/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2001-2005) thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' và triển khai phong trào giai đoạn 2006-2010.

5 năm qua, phong trào được đông đảo nhân dân hưởng ứng, phát huy được sức sáng tạo và nguồn lực to lớn; hạn chế những biểu hiện tiêu cực trong xã hội, hình thành tiêu chí văn hóa mới, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Đến nay toàn tỉnh có 971 nhà văn hóa thôn, khu; 204.600 gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 10,22% năm 2000, xuống còn 3,7% năm 2005... Nhiều làng, khu phố văn hóa, khu dân cư tiên tiến thực sự là hình ảnh của nông thôn mới, của đô thị văn minh hiện đại.

Phong trào đã khơi dậy và phát huy những giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và thực sự là một giải pháp hữu hiệu để đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong giai đoạn tới (2006-2010), Quảng Ninh đề ra các chỉ tiêu cụ thể sau: Đến năm 2010 có trên 95% số thôn, bản, làng, khu phố đạt chuẩn văn hoá, trên 90% số gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% số cán bộ văn hoá thông tin cấp xã, phường có trình độ trung cấp nghiệp vụ văn hoá, 50% số xã, phường có trung tâm văn hoá thể thao...

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao cờ thưởng cho TX Cẩm Phả, bằng khen cho 40 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2001-2005

L.M.T.
.
.