Quán triệt tinh thần “nhân dân giúp nhiều, thành công nhiều”

Chủ Nhật, 31/12/2017, 09:57
Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2017, Công an tỉnh Long An được Cụm thi đua số 8 Bộ Công an (gồm Công an 8 tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu) đề xuất Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Kết quả ấy là sự nỗ lực, phấn đấu, cùng tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện quyết liệt các giải pháp, hết mình vì nhân dân phục vụ của từng cán bộ, chiến sỹ Công an Long An.

Với khẩu hiệu “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An bằng các giải pháp cụ thể, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Vì ANTQ; phát động các đợt thi đua gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và địa phương.

Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiều chỉ thị, kế hoạch bảo đảm ANTT năm 2017.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, phong trào thi đua trong lực lượng Công an tỉnh trở thành cuộc vận động chính trị sâu rộng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, phát huy năng lực, trí tuệ của mỗi cán bộ chiến sỹ.

ảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương dựa vào nhân dân, ra quân thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm kết hợp thực hiện các kế hoạch chuyên đề phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT... Lực lượng Công an các cấp tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma tuý trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo đúng quy định.

Do vậy, theo thống kê, năm 2017, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm gần 5%; điều tra, làm rõ gần 90% các vụ án xảy ra. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ gần 100%. Lực lượng Công an các cấp triệt xoá 250 ổ, nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, bắt xử lý hơn 1.000 đối tượng. Cảnh sát ma túy phát hiện 45 vụ mua bán trái phép chất ma tuý, bắt 72 đối tượng, tang vật thu giữ 17,1779 gam heroin; 459,8566 gam Methamphetamine và 33 triệu đồng; lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 300 đối tượng.

Cụm thi đua số 8 Bộ Công an ký kết giao ước thi đua phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017.

Trong năm, lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện hàng chục ngàn ca tuần tra, kiểm soát, bắt giữ 306 vụ/207 đối tượng với các hành vi cưỡng đoạt tài sản,  trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm...

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng liên quan thực hiện kế hoạch chuyên biệt về "chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới Đức Huệ, địa bàn trung chuyển Đức Hòa". 8 tổ đặc nhiệm được tuyển chọn từ các đơn vị nghiệp vụ Công an cắm chốt lưu động ở các vị trí xung yếu dọc tuyến biên giới Đức Huệ và địa bàn huyện Đức Hòa để trấn áp các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, băng, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới và các tuyến giao thông đường thủy, đường bộ từ biên giới vào nội địa.

Từ đó, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu thuốc lá ngoại với quy mô lớn. Trong năm, đã phát hiện, bắt giữ 1.305 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thu giữ 2.083.050 gói thuốc lá ngoại; 148 chai rượu ngoại; 14,15 tấn đường cát và một số hàng hóa khác trị giá 800 triệu đồng; tạm giữ 78 xe ôtô, 839 xe môtô, 61 xuồng máy là phương tiện vận chuyển...

Một chủ trương được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thường xuyên đến từng cán bộ chiến sỹ đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Do vậy, trong công tác cải cách hành chính ở các lĩnh vực như: cấp đổi, cấp mới CMND, thủ tục xuất, nhập cảnh, đăng ký xe, PCCC… đều được lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện, tạo ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân.

Việc cấp đổi, cấp lại giấy CMND từ 7 ngày xuống còn 1 ngày, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT từ 5 ngày xuống còn 2 ngày (cấp mới), và từ 4 ngày xuống còn 1 ngày (cấp đổi); cấp con dấu từ 4 ngày xuống còn 1 ngày; cấp hộ chiếu cho công dân có nhu cầu xuất cảnh từ 8 ngày xuống còn 1 - 3 ngày; trả hộ chiếu, giấy CMND qua đường bưu điện..., góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của nhân dân.

Lực lượng Công an các cấp còn thực hiện quyết liệt các giải pháp, kế hoạch chuyên đề trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TNGT đường bộ giảm cả 3 mặt), phòng cháy, chữa cháy; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT;…

Phát huy vai trò nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2017, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo nhân rộng 2 mô hình “Camera giám sát ANTT” và “Đội dân phòng xe honda khách phòng, chống tội phạm”. Qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin, giúp điều tra khám phá nhiều vụ án. Bên cạnh công tác bảo đảm ANTT, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Qua phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tiêu biểu, Phòng Cảnh sát hình sự trong thời gian ngắn khám phá thành công chuyên án cướp tiệm vàng ở TP Tân An và chuyên án cướp tài sản bằng vũ khí quân dụng; khám phá thành công chuyên án bắt đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản gần 600 triệu đồng; Trung tá Nguyễn Thanh Bình, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh liêm khiết không nhận quà biếu 20 triệu đồng. Và nhiều tập thể, cá nhân đã nêu gương tận tụy, trách nhiệm trong công tác, dũng cảm, mưu trí trong tấn công tội phạm được các cấp, các ngành biểu dương, khen ngợi.

Thúy Phượng
.
.