Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (26-10-2004 / 26-10-2019):

“Quả đấm thép” bảo đảm an ninh trật tự khu vực phía Nam Tổ quốc

Thứ Sáu, 25/10/2019, 07:41
CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) không ngại gian khổ, hy sinh, đoàn kết một lòng, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

13h45 ngày 20-3-2019, tại khu dân cư Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP HCM, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) nhận lệnh của Ban Chuyên án, phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đồng loạt tấn công, trấn áp, bắt giữ 11 đối tượng vận chuyển, mua bán số lượng lớn ma tuý (8 đối tượng người Trung Quốc), thu giữ 300kg ma tuý đá và 1 tỷ đồng tiền mặt.

Sau khi khống chế, bắt giữ thành công, Tiểu đoàn còn cắt cử hơn 300 lượt cán bộ chiến sỹ (CBCS) canh giữ phương tiện, bảo vệ tang vật, di lý các đối tượng về trụ sở Bộ Công an phía Nam để phục vụ điều tra...

CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 2 hướng dẫn Campuchia đánh bắt khủng bố.

Nhớ lại một trong hàng trăm chuyên án lớn mà đơn vị từng tham gia phối hợp triệt phá, Thượng tá Khưu Thanh Triều, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSĐN số 2 cho biết, mỗi chuyên án là một nhiệm vụ đặc biệt với yêu cầu khác nhau, tuy nhiên đều đòi hỏi sự tinh nhuệ, nhạy bén của lực lượng mũi nhọn, sẵn sàng đương đầu với tội phạm.

Chính vì thế, 15 năm qua, đơn vị thường xuyên luyện tập, vượt qua khó khăn gian khổ, cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin; phối hợp các lực lượng chức năng của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh CSCĐ, bảo vệ bình yên và hạnh phúc của nhân dân TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Có thể thấy rằng, các chuyên án lớn, triệt phá băng ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, tội phạm truy nã quốc tế, tội phạm công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài tại khu vực phía Nam... đều có mặt CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 2 cùng với các lực lượng đấu tranh, giải quyết nhanh chóng góp phần ổn định tình hình.

CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 2 biểu diễn khí công.

Cũng trong năm 2019, đơn vị đã phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma tuý triệt phá chuyên án bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc vận chuyển hơn 500kg ketamin trị giá khoảng 500 tỷ đồng; phối hợp Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ 135 đối tượng có hành vi đánh bạc tại tỉnh Gia Lai do đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng cầm đầu.

Hay lần tham gia đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ 11 đối tượng khai thác, vận chuyển, mua, bán gỗ trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk do Phượng “râu” cầm đầu; tham gia bắt giữ 57 đối tượng người nước ngoài sử dụng trái phép phương tiện kỹ thuật công nghệ cao lừa đảo tại TP HCM; tham gia triệt phá đường dây sử dụng thiết bị điện tử lừa đảo xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan cầm đầu...

CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 2 diễn tập chống khủng bố bằng trực thăng.

“Tiểu đoàn CSĐN số 2 trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, được thành lập theo Quyết định số 38 ngày 9-1-2004 của Bộ trưởng Bộ Công an, ra mắt vào ngày 26-10-2004. Từ dấu mốc đặc biệt đó, ngày 26-10 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Tiểu đoàn”, Thượng tá Khưu Thanh Triều thông tin. 

Là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đóng quân trên địa bàn TP HCM – một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng nhất của đất nước, là nơi xuất hiện nhiều loại tội phạm hình sự nguy hiểm, các băng ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy... nên nhiệm vụ mà Tiểu đoàn CSĐN số 2 phải gánh vác luôn nặng nề, phức tạp. 

Tuy nhiên, CBCS Tiểu đoàn không ngại gian khổ, hy sinh, đoàn kết một lòng, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiểu đoàn đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các hội nghị quan trọng của đất nước và quốc tế diễn ra tại khu vực các tỉnh phía Nam. 

Đồng thời tổ chức lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện phối hợp Công an các địa phương tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán hàng năm. 

Qua đó góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, bảo vệ ANTT, để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và được chính quyền các cấp tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 2 biểu diễn khí công.

Còn nhớ, tháng 6-2018 khi Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, các thế lực thù địch đã lợi dụng để kích động người dân thiếu hiểu biết tham gia biểu tình, gây rối tại tỉnh Bình Thuận. CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 2 đã có mặt kịp thời, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng làm chủ tình hình, giải quyết nhanh gọn, đúng pháp luật, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn. 

Ngoài ra, Tiểu đoàn thường xuyên phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố xây dựng, huấn luyện và diễn tập thuần thục các phương án tác chiến và tình huống giả định phòng chống khủng bố, giải cứu con tin và các hoạt động gây rối, biểu tình, bạo loạn; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. 

Thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại đến các địa bàn vùng sâu vùng xa để vừa làm công tác dân vận, vừa xây dựng phương án tác chiến phù hợp với các loại địa hình, địa bàn; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện giúp dân, để lại hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

“Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Tiểu đoàn CSĐN số 2 đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và thực tiễn đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong công tác bảo đảm ANTT tự tại khu vực phía Nam nói chung và trọng tâm là địa bàn TP HCM”, Thượng tá Khưu Thanh Triều tự hào chia sẻ. CBCS Tiểu đoàn luôn phấn đấu xứng đáng là đơn vị chủ công, đi đầu của lực lượng CSCĐ trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích, chiến công mà Tiểu đoàn CSĐN số 2 đạt được, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã trao tặng đơn vị nhiều phần thưởng cao quý; hàng trăm tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố, tặng Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Tiểu đoàn CSĐN số 2 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đơn vị cũng đang chuẩn bị hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
Quỳnh Vinh
.
.