Phục vụ an ninh quốc phòng và tích cực tham gia thị trường

Thứ Năm, 16/02/2017, 18:15
Ngày 16-2, Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu (Công ty Nam Triệu) thuộc Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật CAND- Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017.


Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư và Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật CAND…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật CAND phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Đại tá Đặng Ngọc Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, năm 2016, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công ty Nam Triệu đã tiếp nhận, quản lý Nhà máy cơ khí Công trình thuộc Bộ Giao thông vận tải và sáp nhập công ty cơ khí ô tô Thanh Xuân vào Công ty Nam Triệu. 

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhiệm vụ công tác của Công an một số địa phương và nhu cầu dân sinh, cả 4 chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách cho nhà nước và thu nhập bình quân đều vượt so với kế đã đề ra từ đầu năm…

Tổng kết công tác năm 2016, Đảng bộ công ty và các chi bộ trực thuộc đều đạt danh hiệu cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; hàng chục lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, Công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tặng các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật đã đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty Nam Triệu trong việc ổn định tổ chức và phát triển sản xuất, đưa doanh thu của Công ty ở mức cao nhất so với các doanh nghiệp của Bộ Công an. 

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, Công ty Nam Triệu cần tiếp tục sắp xếp ổn định về tổ chức, cơ sở làm việc để hoạt động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, phát triển bền vững. Phải đổi mới sản xuất, nâng cao tư duy sáng tạo, có chiến lược kinh doanh theo từng lĩnh vực sản xuất, vừa phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, vừa tích cực tham gia thị trường…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư trao Huy chương chiến sĩ vẻ vang tặng các cá nhân.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư trao Bằng khen tặng các Tập thể lao động xuất sắc.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư đã trao Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba cho 3 cá nhân; đồng thời trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 5 tập thể và trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho đại diện 57 cá nhân của Công ty Nam Triệu. 

Thu Hòa - Xuân Trường
.
.