Phụ nữ Bộ Công an thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Thứ Sáu, 02/02/2018, 16:28

Ngày 2-2, Hội phụ nữ Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2018. 

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ (HPN) Việt Nam; Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Năm 2017, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp trong Bộ Công an, các cấp HPN đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các HPN trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, triển khai Kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch và đảm bảo tiến độ, thời gian; đồng thời triển khai thực hiện phong trào Phụ nữ CAND giai đoạn 2017 – 2021 theo hình thức chia cụm thi đua và đảm bảo phù hợp công tác từng đơn vị và hướng về cơ sở. Chú trọng hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện các công trình, mô hình, phần việc phụ nữ đảm bảo thống nhất từ Bộ đến cơ sở góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững... 

Với những thành tích đạt được, trong năm 2017, đã có 131 đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo các cấp; 1 đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen các loại. 

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, đã đề ra công tác trọng tâm năm 2018, tập trung thực hiện các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra và thực hiện chủ đề năm 2018: “Phụ nữ Bộ Công an chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên và Đại tá Nguyễn Hải Trung ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của HPN Bộ Công an đã đạt được trong thời gian vừa qua, hoan nghênh các ý kiến phát biểu tham luận trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu đóng góp tại Hội nghị.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên và Đại tá Nguyễn Hải Trung đề nghị, các cấp HPN Bộ Công an tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên HPN Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an tại Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên HPN Việt Nam lần thứ II, khóa XII, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 và chỉ đạo của Tổng cục Chính trị CAND, Đảng ủy, chính quyền các cấp; đề ra chương trình hoạt động cho phù hợp với đặc điểm phụ nữ của đơn vị nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và lập thành tích cao hơn trong năm 2018.

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên phát biểu tại Hội nghị.

Trước mắt, tập trung  tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội phụ nữ Bộ Công an, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chủ tịch có sáu điều dạy CAND…  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua với những hình thức phong phú, nội dung cụ thể, thiết thực nâng cao việc rèn luyện thực hiện các phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam và Đại hội phụ nữ toàn quốc đã đề ra: “Tự tin- Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ.

Phụ nữ Bộ Công an công tác trên tất cả các lĩnh vực, từ những đơn vị trực tiếp chiến đấu, đơn vị hậu cần, kỹ thuật hay xây dựng lực lượng… , đặc biệt đội ngũ cán bộ Hội tiếp tục sâu sát, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng, đời sống của hội viên, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên mộn, thực hiện tốt vai trò của người phụ nữ.

Đại tá Nguyễn Hải Trung phát biểu tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên HPN Việt Nam đã trao tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017” cho tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Công an; tặng Bằng khen cho 26 tập thể, trong đó có Hội phụ nữ Báo CAND  và 6 cá nhân. Hội phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen cho 50 tập thể và 519 cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua.

Minh Hiền
.
.