Phú Yên sơ kết 5 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Sáu, 15/11/2019, 14:29

Ngày 15-11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các Chỉ thị của Bộ Công an về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ).



Thiếu tướng Phan Văn Thanh – Giám đốc Công an, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP-TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Phú Yên cho biết, trong 5 năm qua Công an chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, Đề án và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp thực hiện chỉ thị của Bộ Công an về “Tăng cường xây dưng, củng cố nền an ninh nhân dân (ANND), thế trận ANND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo” và Chỉ thị của UBND tỉnh Phú Yên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới – giai đoạn 2014-2019”.

Nổi bật nhất là ngoài các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên báo chí, phát thanh – truyền hình ở địa phương, Công an Phú Yên đã phát hơn 49.000 tờ rơi, tiếp xúc 665 lượt già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các tôn giáo, dân tộc thiểu số; tổ chức  5.187 buổi tuyên truyền thu hút 403.594 lượt người tham gia tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, tự do tín ngưỡng, chính sách phát triển kinh tế – xã hội tại các vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số. 

Qua đó giúp cho người dân nắm rõ thủ đoạn  hoạt động của các thế lực thù địch cùng với Fulro, Tin Lành Đề Ga lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ đồng bào có đạo và không có đạo. 

Đặc biệt, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an Phú Yên tổ chức 84 đợt tình nguyện, dân vận cơ sở ở các vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, chi phí hơn 2,5 tỷ đồng xây dựng 800m đường bê tông nông thôn – miền núi, nạo vét 10km kênh mương, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng 16,5km, 4 hệ thống nước sạch, trao tặng 3.268 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và gia đình nghèo, đối tượng chính sách, 14 thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng 2 căn nhà “Mái ấm tình thương”, tổ chức 29 bữa cơm từ thiện cho bênh nhân nghèo, 42 chương trình xã hội – từ thiện khác, qua đó cấp phát 200 bộ chăn màn, 4.000 bộ quần áo, 100 áo phao, 31 xe đạp, 280 bộ quần áo đồng phục học sinh, 2.500 tập vở, 73 suất học bổng, làm thủ tục cấp CMND cho 1.720 người…

Những hoạt động đậm chất nhân văn nêu trên đã tác động tích cực đến nhận thức trách nhiệm người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra, nhiều mô hình ANTT đã được Công an các địa phương phối hợp Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Người cao tuổi xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả như : “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Khu nội trú sinh viên an toàn về ANTT”, “Văn hóa giao thông trường học”, “Liên kết đảm bảo ANTT trường – xã, phường, thị trấn”, “Tổ tự quản về ANTT”…

Thiếu tướng Phan Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và Phó Giám đốc, Đại tá Lê Xuân Hưng trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh : Quốc Hội - Toàn Trung

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trao tặng bằng khen cho 5 tập thể 3 cá nhân, Giám đốc Công an Phú Yên tặng giấy khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chỉ thị của Bộ Công an, UBND tỉnh Phú Yên về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Hữu Toàn
.
.