Phú Yên: Đề nghị khen thưởng đột xuất 1 công dân và 2 cán bộ Công an xã

Thứ Tư, 09/04/2008, 13:50
Ngày 8/4, Thượng tá Đặng Đình Soa - Trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết, đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên khen thưởng đột xuất một công dân và hai cán bộ Công an xã An Phú về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong lúc đi xe máy trên đường từ xã An Chấn, huyện Tuy An về xã An Phú, TP Tuy Hòa, tình cờ anh Nguyễn Hồng Quang (28 tuổi), trú ở thôn Xuân Dục, xã An Phú phát hiện hai thanh niên lạ mặt đi xe máy chở một thanh sắt và một cuộn dây cáp điện thoại. Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên anh Quang tranh thủ rẽ đường tắt đến Công an xã An Phú để báo cáo.

Lập tức Trưởng Công an xã Nguyễn Mạnh Thi, Công an viên Trần Hồng Quang và anh Nguyễn Hồng Quang truy theo hai đối tượng nghi vấn và phát hiện bọn chúng đang bán thanh sắt cùng với cuộn dây cáp 30m cho một vựa phế liệu ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú.

Qua đấu tranh khai thác, được biết hai đối tượng là Nguyễn Chớp Tia (17 tuổi) và Huỳnh Thanh Sang (19 tuổi), trú ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, cuộn dây cáp và thanh sắt là tài sản bọn chúng vừa trộm cắp tại Bưu cục Hòa Đa

Phan Lương
.
.