Tìm giải pháp đấu tranh chống tội phạm buôn lậu trên đường thuỷ

Thứ Sáu, 15/09/2017, 14:54
Ngày 15-9, tại Hà Nội, Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học "Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu trên đường thuỷ". 


Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND; đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cùng các đơn vị Cảnh sát Giao thông đường thuỷ, Cảnh sát Kinh tế, Hải quan và Bộ đội biên phòng.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Cẩn cho biết: Trong những năm gần đây ở Việt Nam, tình hình tội phạm buôn lậu nói chung và buôn lậu trên đường thuỷ nói riêng có diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số vụ việc, giá trị hàng hoá, đa dạng về thành phần đối tượng tham gia, đặc biệt, các đối tượng luôn thay đổi phương thức và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nguy hiểm để thực hiện hành vi phạm tội. 

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm phát biểu tại Hội thảo

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 88.564 vụ việc vi phạm về buôn lậu, buôn bán hàng cấm (bằng 93,71% so với cùng kỳ năm 2016), thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh, kiểm tra, truy thu thuế đạt 7.950 tỷ đồng (tăng 40, 44% so với cùng kỳ năm 2016), khởi tố 1.189 vụ với 1.372 đối tượng. 

Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
Toàn cảnh Hội thảo 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu trên đường thuỷ: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Đánh giá thực trạng công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu; Đánh giá thực trạng quan hệ phối hợp, phân công, bố trí lực lượng giữa lược lượng Công an với Hải quan; Phân tích những khó khăn, bất cập và đề xuất các giải phảp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm khẳng đinh: Hội thảo đã đánh giá đúng tình hình tội phạm buôn lậu trên đường thuỷ, thực trạng công tác phòng ngừa của lực lượng CAND và lực lượng Hải quan đối với loại tội phạm này. Từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm buôn lậu trên đường thuỷ thuộc địa bàn cả nước trong thời gian tới.

Nhật Trường
.
.