Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ CAND

Thứ Tư, 03/07/2019, 17:22
Ngày 3-7, Cụm thi đua số 4 – Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7-2019.

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác đoàn các đơn vị trực thuộc Cụm thi đua triển khai trước đó và đẩy mạnh triển khai các hoạt động, phong trào thi đua thời gian tới. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới các hoạt động quan trọng nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); hướng tới 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước…
Đại úy Trần Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 đã báo cáo tổng kết một số kết quả đạt được của các cơ sở đoàn thuộc Cụm thi đua số 4.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện Ban Chấp hành Đoàn các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 đã đóng góp ý kiến, đi sâu vào các nội dung triển khai cụ thể từng vấn đề, trong đó chú trọng các nội dung đảm bảo sự phong phú, hấp dẫn, đáp ứng tình hình thực tế, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an đơn vị, địa phương và xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác đoàn các đơn vị. 
Các hoạt động, phong trào được kỳ vọng sẽ tạo môi trường tích cực để đoàn viên thanh niên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức...

Các nội dung triển khai tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên được đẩy mạnh, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của thanh niên CAND theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND; đồng thời gắn với thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Bộ Công an về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương đoàn phát động, nhất là chương trình “Hành trình tình nguyện theo con đường mang tên Bác”.

Tất cả các hoạt động, phong trào được kỳ vọng sẽ tạo môi trường tích cực để đoàn viên thanh niên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và ý nghĩa vì nhân dân phục vụ.
T.Vy
.
.