Phát huy phong trào thi đua ở đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Hai, 11/05/2015, 18:10
"5 năm qua, Cục An ninh kinh tế (ANKT) Tổng hợp đã tổ chức tốt công tác nắm, xử lý, dự báo tình hình, tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều tin tức, tình hình an ninh kinh tế, an ninh nội bộ có giá trị, góp phần xây dựng chủ trương nhiều giải pháp lớn, mang tầm chiến lược góp phần loại trừ nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự ở bên trong cũng như bên ngoài…” đó là khẳng định của Trung tướng Trình Văn Thống, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an) tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015 của Cục ANKT Tổng hợp, diễn ra chiều 11/5 tại Hà Nội.
Báo cáo thành tích 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” do Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Tổng hợp (ANKT)  khẳng định: Với tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, 5 năm qua, Cục ANKT Tổng hợp đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 3 năm liên tục (2012-2014) được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 2 năm (2010-2011) được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.
Trung tướng Trình Văn Thống, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ Cục ANKT Tổng hợp.

Đồng chí Cục trưởng được tặng Huân chương Quân công; 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công các hạng; 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động; 3 tập thể và 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Trung tướng Trình Văn Thống, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tặng hoa và chúc mừng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Để có được những kết quả trên, 5 năm qua Cục ANKT Tổng hợp đã gắn chặt phong trào thi đua với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các cuộc vận động do Bộ Công an phát động. Cán bộ Cục ANKT Tổng hợp đã không ngừng đổi mới 5 mặt công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT Tổng hợp tặng hoa và chúc mừng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua.

Đáng chú ý là việc không ngừng đổi mới công tác dự báo, tham mưu, quản lý Nhà nước về an ninh trên lĩnh vực ANKT tổng hợp; đã phát hiện kịp thời những yếu tố gây bất ổn định về ANKT, tham mưu giúp lãnh đạo Bộ, Tổng cục có 121 báo cáo kịp thời lên Bộ chính trị; trên 2000 văn bản, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Tổng cục về kết quả đấu tranh chuyên án, tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tập trung lực lượng trực tiếp chiến đấu và phối hợp với các đơn vị khác tham gia giải quyết có hiệu quả nhiều chuyên án, vụ án… đảm bảo các yêu cầu, phục vụ hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế; tiếp tục đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng công tác, đổi mới công tác cán bộ; đã truy xét hàng trăm vụ án điển hình như vụ tham ô, chiếm đoạt 19,5 triệu USD, vụ buôn lậu xăng dầu quy mô lớn tại Thanh Hóa, Lào Cai, Đồng Tháp và nhiều địa phương khác…

Qua đó đã khởi tố hàng chục vụ án, thu hồi cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị.

X.M. - V.H.
.
.