Phát huy bản lĩnh, danh dự, lòng tự trọng của mỗi CBCS Công an

Thứ Ba, 07/01/2020, 16:30

Ngày 7-1, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Công an tại khu vực miền Trung và lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP Đà Nẵng...




Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà lực lượng CATP Đà Nẵng đạt được trong năm 2019. Thứ trưởng nhấn mạnh, tình hình chính trị trên thế giới đang diễn biến phức tạp và hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, mang động đòi hỏi công tác Công an phải tiếp tục chủ động, đổi mới, nâng tầm lên cao. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng chỉ đạo trong năm 2020, Công an TP Đà Nẵng tập trung, nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng uỷ, Giám đốc CATP đề ra, tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đồng thời đề ra nhiều giải pháp, biện pháp đảm bảo ANTT sát với thực tiễn và đem lại hiệu quả cao hơn; phải đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn ở mức cao nhất, giữ vững Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân hiện.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Phải xây dựng lực lượng đủ mạnh, đủ tin cậy trong lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và ngay cả lực lượng Công an xã, phường. Không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành mà lực lượng Công an không thấy, không biết, không đấu tranh. Phải gắn điều này với trách nhiệm của người lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương”.

Thứ trưởng yêu cầu phải phát huy bản lĩnh, danh dự, lòng tự trọng của mỗi CBCS, xứng đáng với sự mong đợi của nhân dân và chính quyền địa phương, với kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công an.

Nhân dịp hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng Cờ thi đua năm 2019 của  Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 đơn vị trực thuộc Công an TP Đà Nẵng gồm Phòng An ninh kinh tế, Phòng Tham mưu và Công an huyện Hòa Vang. UBND TP Đà Nẵng cũng trao Cờ Thi đua và Bằng khen cho 8 đơn vị khác có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ Thi đua của Bộ Công an cho các tập thể xuất sắc

Theo Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trong năm 2019, Công an TP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND TP các giải pháp về công tác đảm ANQG, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công an TP đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng

Trong năm 2019, Công an TP Đà Nẵng đã bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối 142 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến năm và làm việc tại Đà Nẵng; 95 sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn, phối hợp tổ chức thành công diễn tập phương án Khu vực phòng thủ năm 2019. Công tác quản lý người nước ngoài đến địa phương được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Qua đó, đã xử lý 586 người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, người nước ngoài phạm tội, bắt giữ nhiều đối tượng bị truy nã đến Việt Nam.

Từ sự triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, phạm pháp hình sự trên địa bàn Đà Nẵng giảm 8% so với cùng kỳ 2018 (vượt chỉ tiêu Bộ giao là giảm 3%); tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,1%; các vụ án nghiêm. Công an Đà Nẵng cũng trấn áp mạnh mẽ đối với tội phạm ma túy, các đường dây buôn lậu, sản xuất hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, đánh bạc...

Công an TP cũng thực hiện quyết liệt các giải pháp về an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2018... Với những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2019, CATP Đà Nẵng đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao Bằng khen của UBND TP cho 4 đơn vị trực thuộc

Tại hội nghị, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo ANTT của lực lượng Công an TP. Lãnh đạo TP mong muốn và tin tưởng lực lượng Công an trên địa bàn tiếp tục ra sức thi đua, đảm bảo ổn định về ANCT, TTATXH, góp phần tạo môi trường thuận lợi phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng “Thành phố 4 an”…

Tại hội nghị, 4 tập thể được UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ Thi đua

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, của lãnh đạo và nhân dân TP Đà Nẵng. Đồng chí khẳng định lực lượng Công an TP Đà Nẵng sẽ quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020.




Thân Lai
.
.