Phát hiện, xử lí trên 50 trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác cát trên sông Hậu

Thứ Năm, 15/06/2017, 14:45
Ngày 15 – 6, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiểm tra, xử lí vi phạm trong hoạt động khai thác cát trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để chủ động phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trộm cắp tài sản, ma túy, môi trường, khai thác cát,… Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ như: Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) … đồng loạt ra quân, mở đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 1 – 4 đến ngày 1 – 6).

Riêng trong lĩnh vực hoạt động khai thác cát, chỉ trong 2 tháng thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lí, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức thực hiện 63 cuộc tuần tra kiểm soát trên sông Hậu, với 252 lượt CBCS tham gia. 

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đơt cao điểm vừa qua.

Qua đó, tổng kiểm tra 122 trường hợp (TH), phát hiện 55 trường hợp vi phạm (trong đó: 1 TH khai thác trái phép, 54 TH vận chuyển cát, đá không xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc). Lập biên bản tạm giữ 54 phương tiện, hơn 24.000m3 cát, 450m3 đá, xử phạt hành chính 21 TH với tổng số tiền trên 135 triệu đồng, tịch thu 1 phương tiện xáng cạp và hơn 5.000 m3 cát.

Dip này, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, kiểm tra, xử lí vi phạm trong hoạt động khai thác cát trong đợt cao điểm vừa qua.

Trần Lĩnh
.
.