Nhiều trường hợp vi phạm tốc độ trên cao tốc TP HCM – Trung Lương

Thứ Bảy, 20/04/2019, 12:20
Thực hiện theo chỉ thị 01/CT-BCA của Bộ công an, kế hoạch tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm chuyên đề về xe ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) như tránh, vượt phần đường, làn đường, dừng, đỗ, nồng độ cồn, ma tuý, chạy xe vào làn đường dừng khẩn cấp, không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn trên các tuyến cao tốc.

Ngày 20-4 tại phía trước trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thuộc địa bàn huyện Châu Thành (Tiền Giang) đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 thuộc Cục CSGT đã tiến hành kiểm tra nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương.

Qua kiểm tra từ thời điểm 7h30 đến 9h30, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm tốc độ khi lái xe điều khiển xe lưu thông trên đường cao tốc. Qua giải thích của lực lượng chức năng thì tất cả tài xế đều đồng ý hành vi vi phạm của mình.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 thuộc Cục CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm tốc độ trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương vào sáng 20-4.

Các kế hoạch tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 thuộc Cục CSGT sẽ được thực hiện làm 2 đợt và kéo dài từ ngày 20-4 đến ngày 20-5 tập trung xử lý chuyên đề hành vi vi phạm như tốc độ, phần đường, làn đường, chạy vào làn đường dừng khẩn cấp đối với xe ô tô con, ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách.

Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 20-4, phía trước trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa có treo băng rôn thông báo từ ngày 1-2, tốc độ tối đa trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương là 100km/h và tốc độ tối thiểu là 60km/h.

Thành Danh
.
.
.