Phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự năm 2021

Thứ Năm, 10/12/2020, 19:37
Chiều 10/12, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021. Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2020, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được dư luận, nhân dân đồng tình ủng hộ và được lãnh đạo Bộ Công an, các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Kết quả, giảm hơn 6,8% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 83,5%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13%; triệt phá hơn 1.800 băng nhóm tội phạm…

Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu tại Hội nghị.

Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương triệt phá nhiều chuyên án, điều tra khám phá nhiều vụ án có khó khăn, vướng mắc, truy bắt nhiều đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm như: Chuyên án triệt phá băng nhóm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng máy tính có quy mô toàn quốc, thu giữ và phong tỏa hơn 11 tỷ đồng, đã khởi tố vụ án, khởi tố 35 bị can (trong đó có nhóm đối tượng viết, lập trình và điều hành game bài, xác định số tiền luân chuyển dùng để đánh bạc trên 20.000 tỷ đồng. 

Chỉ đạo, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, gây ra vụ giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ngày 29/1/2020 tại xã Tân Thạch Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh; chỉ đạo và phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình triệt phá băng nhóm tội phạm do Đường “Nhuệ” cầm đầu…

Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua đó đã hạn chế điều kiện nảy sinh tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, lành mạnh.

Năm 2020, Cục Cảnh sát Hình sự có 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; Chủ tịch nước tặng Huân chương quân công cho 1 cá nhân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 10 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; lãnh đạo Bộ Công an gửi 9 Thư khen và 63 lượt tập thể được thưởng tiền; có 19 lượt tập thể, 250 cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen các loại… Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 vừa qua, Cục Cảnh sát Hình sự đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Qúy Vương ghi nhận, biểu dương những thành tích của Cục Cảnh sát Hình sự và lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc đã đạt được trong năm qua.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương lưu ý, thời gian tới tiếp tục thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng: Nơi nào còn băng nhóm tội phạm thì lực lượng Công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của lực lượng Công an là phải triệt xóa bằng được các băng nhóm tội phạm.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ công tác năm 2021, Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát hình sự phải làm tốt chức năng tham mưu với Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm hình sự, trong đó đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa để đạt mục tiêu năm 2021, làm giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2020 theo mục tiêu Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương đề ra.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; đặc biệt coi trọng làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, kết hợp chặt chẽ công tác điều tra và trinh sát.

Về định hướng đối tượng đấu tranh năm 2021, Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, bên cạnh việc nắm sát tình hình, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên, cần đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm có tổ chức, nhất là tội phạm cố tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động “tín dụng đen”; nâng cao hiệu quả đấu tranh với nhóm tội  phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản…; nhóm đối tượng xâm phạm nhân thân như giết người, cố ý gây thương tích, mua bán người, xâm hại trẻ em…; tiếp tục thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án theo Kế hoạch 105/KH của Bộ; quan tâm công tác phòng, chống tội phạm cờ bạc, mại dâm…

Thứ trưởng Lê Qúy Vương nêu rõ, Cục Cảnh sát Hình sự phát huy vai trò “đầu tàu” hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hệ lực lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của lực lượng Cảnh sát hình sự các cấp…

Trước mắt, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo Điện số 1345 của đồng chí Bộ trưởng...

Minh Hiền
.
.