Phá nhiều chuyên án và nhóm tội phạm trong đợt cao điểm

Thứ Sáu, 08/01/2021, 10:42
Sau hơn hai tuần ra quân thực hiện cao điểm, Công an các tỉnh Tây Nam Bộ đã điều tra truy bắt, nhanh chóng làm rõ các vụ án nóng, gây bức xúc trong nhân dân. Quyết liệt triệt xóa các tụ điểm tệ nạn cờ bạc, bắt xử lý hàng loạt vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tổ chức tuần tra kiềm giảm tai nạn giao thông. ANTT được đảm bảo, tạo môi trường bình yên, ổn định phục vụ hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.



Vụ án giết người, đốt xác xảy ra ngày 14/12/2020 tại ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp gây không ít hoang mang trong quần chúng nhân dân. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ban Giám đốc chỉ đạo quyết liệt cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, 10 ngày sau, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên và Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ Lê Trường Thành (SN 1972, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Qua làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi giết người, đốt xác do mâu thuẫn tình cảm. Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục ra quân tấn công trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, nhất là các tụ điểm xã hội và đối tượng móc túi, cướp giật tài sản trong các lễ hội, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết và đảm bảo ANTT phục vụ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong những ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP Sa Đéc, Cao Lãnh và Hồng Ngự, Công an huyện Tam Nông điều tra truy xét nhanh, bắt giữ các vụ trộm cắp, cướp giật và tiến hành trao trả tài sản cho bị hại.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Công an TP Sa Đéc cho biết, Công an thành phố đã chỉ đạo cho Công an phường, xã, đội nghiệp vụ tăng cường rà soát, xác định mục tiêu đối tượng, địa bàn trọng điểm và đề ra chỉ tiêu thực hiện để tấn công triệt xóa.

Công an các xã, phường tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và cả hệ thống Tổ nhân dân tự quản tại cơ sở cùng tham gia với lực lượng Công an tăng cường tấn công trấn áp tội phạm.

Trong đợt cao điểm, Công an toàn tỉnh Đồng Tháp trấn áp mạnh các loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Riêng địa bàn huyện Tam Nông, lực lượng Công an khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ hơn 13.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Công an huyện Lai Vung bắt quả tang 27 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy đá và thuốc lắc trong 4 phòng karaoke thuộc xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Bên cạnh đó triệt xóa 57 vụ đánh bài, đá gà, số đề, mua bán dâm, bắt xử lý 222 đối tượng, thu giữ 607 triệu đồng. Qua đó đã khởi tố 5 vụ, 9 đối tượng.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng, chống có hiệu quả với các hành vi đua xe trái phép. Xử phạt vi phạm hành chính hơn 90 xe ôtô và 883 xe máy, 229 tàu vi phạm về an toàn giao thông, với số tiền gần 2 tỷ đồng đồng và tước giấy phép lái xe 106 trường hợp.

"Nhờ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, tai nạn giao thông cơ bản được kiềm chế kéo giảm. Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 9 vụ, 13 đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép, khai thác cát, dùng điện đánh bắt thủy sản trái phép", Thượng tá Lê Hoàng Trung, Phó Trưởng phòng CSGT đánh giá.

Công an tỉnh Trà Vinh ra quân, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Tại Vĩnh Long, Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú và quản lý hộ khẩu phục vụ tốt công tác, phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt tiến hành truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc với BN 1440 và đưa đi cách ly tập trung, các ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo đúng quy định. Trong hai tuần cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Riêng lực lượng Công an xã, thị trấn đã bắt 28 vụ, liên quan đến 173 đối tượng tệ nạn xã hội. Tổ chức tuần tra kiểm soát 576 cuộc có 3.315 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 510 trường hợp vi phạm. Công an tỉnh thu hồi 1 khẩu súng quân dụng, 30 viên đạn các loại, 17 vụ khí thô sơ.

Trên lĩnh vực tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra 8 vụ, làm chết hai người, liên quan đến 18 đối tượng. Công an phường Trường An (TP Vĩnh Long) kịp thời ngăn chặn nhóm 8 thanh thiếu niên mang hung khí chuẩn bị đánh nhau.

Nhóm thanh thiếu niên khai nhận do có người trong nhóm mâu thuẫn với một thanh niên khác nên hẹn nhau trước quán nhậu trên giải quyết mâu thuẫn. Cả nhóm có mang theo hung khí như dao tự chế, nhiều khúc kim loại và gỗ tự chế thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ. Nhóm thanh thiếu niên này từ 14 đến 26 tuổi, ngụ tại phường 9 và phường Trường An (TP Vĩnh Long).

Tại Trà Vinh, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã và thành phố, thực hiện tốt các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các lực lượng tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chỉ trong 10 ngày (từ ngày 14 đến 24/12/2012), trên địa bàn các huyện Trà Cú, Tiểu Cần và Duyên Hải, xảy ra hàng chục vụ trộm xe máy.

Trung tá Dư Hải Bằng, Phó trưởng Công an huyện Trà Cú cho biết, các vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian từ 23h đến 2h sáng hôm sau. Kẻ trộm rất chuyên nghiệp, các ổ khóa được các đối tượng bẻ khóa rất dễ dàng, rất nhanh, chỉ trong khoảng 7 giây.

Công an huyện Trà Cú đã xác lập chuyên án đấu tranh. Kẻ trộm là một nhóm từ 3 đến 4 đối tượng, đi trên cùng xe máy và khả năng đến từ tỉnh Sóc Trăng đến Trà Vinh gây án. Rạng sáng 25/12/2020, Tổ công tác do Đại úy Phan Đình Huy làm Tổ trưởng cùng 4 thành viên đang thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 53, đã bắt Trần Minh Khoa (16 tuổi, ngụ phường 8), Hồ Thị Cẩm (33 tuổi, ngụ phường 4, cùng TP Sóc Trăng) và Lê Hoàng Thế (18 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Các đối tượng thừa nhận thực hiện 8 vụ trên địa bàn huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải, lấy trộm tổng cộng 11 xe máy các loại.

Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết trong đợt cao điểm đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán đồng đen (đá thiên thạch).

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Kim Anh (SN 1967). Kim Anh đã bịa chuyện gia đình có đồng đen do ông nội để lại, sau đó lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn phát hiện, Kim Anh còn ký hợp đồng bán thiên thạch với giá 45 tỷ USD nhưng chưa kịp thực hiện thì bị cơ quan điều tra vạch trần.

Văn Vĩnh - Thanh My
.
.