Đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội

Thứ Sáu, 24/07/2020, 13:57
Đó là ý kiến nhấn mạnh của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khai mạc sáng nay.

Ngày 24/7, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long khai mạc đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. 

Về phía Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đại hội đại biểu Công an tỉnh Vĩnh Long diễn ra trong hai ngày 24 và 25/7.
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự hội nghị. 

Đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm và các vi phạm pháp luật được kiềm chế, kéo giảm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ngày càng chặt chẽ. Tai nạn giao thông kiềm chế, kéo giảm. 

Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, thường xuyên quan tâm. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, xã hội. Các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã đạt được và nhấn mạnh 3 nhóm nội dung công tác và 3 nhóm hạn chế, yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 khắc phục và ra sức phấn đấu, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự. Trước mắt, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thức XIII của Đảng; bảo vệ bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội khóa XV. 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long về các mặt công tác, xuyên suốt mục tiêu giữ vững ổn định, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo đại hội.

Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tăng cường cho Công an cấp huyện, Công an xã, đủ sức đảm bảo an ninh, trật tự từ cơ sở. Cấp ủy, lãnh đạo thống nhất, đoàn kết, gương mẫu, nói đi đôi với làm, siết chặt kỷ cương, lấy hiệu quả công tác làm tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ.

“Bên cạnh sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, người dân mong muốn có được cuộc sống thanh bình, an toàn, thân thiện. Trách nhiệm này của cả hệ thống chính trị nhưng trước hết thuộc về lực lượng Công an nhân dân. Công an tỉnh phải là lực lượng nồng cốt, xung kích không để bị ảnh hưởng, tác động bởi bất kỳ lý do, điều kiện, hoàn cảnh nào. Ở đâu tội phạm còn lộng hành, thách thức, lòng dân không yên thì ở đó lực lượng Công an chưa hoàn thành nhiệm vụ”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh. Đây cũng là yêu cầu của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thường xuyên quán triệt, nhắc nhở lãnh đạo Công an các cấp. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa kinh nghiệm nhiệm kỳ trước, thế hệ đi trước, từng đồng chí thực sự gương mẫu, đảm đương với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long khóa mới ra mắt đại hội và chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo.

Ngay sau đại hội, Đảng ủy, Ban giám đốc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu với động lực mới, khí thế mới. “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể của từng cán bộ, chiến sỹ.

Văn Vĩnh
.
.