Khẳng định những đóng góp to lớn của CAND trong sự nghiệp cách mạng

Thứ Tư, 12/02/2020, 12:09
Ngày 12/2, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua và những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng”.

Dự hội thảo có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng CAND…
Thiếu tướng, TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí CAND phát biểu điều hành tại hội thảo.

Hội thảo được tổ chức dưới sự điều hành của Thiếu tướng, TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí CAND; Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng Toàn dân.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng nhìn lại các giai đoạn cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Qua các ý kiến phát biểu tại hội thảo và các tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia Ban Tổ chức tập hợp được, cùng với thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. 

Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND điều hành tại hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học, các chuyên gia và các đại biểu còn đóng góp những phát biểu, tham luận quan trọng, nêu rõ một số vấn đề về phát huy tính tiên phong, một số vấn đề cơ bản trong thực hiện trách nhiệm nêu gương hiện nay của đảng viên trong CAND; những dấu mốc quan trọng Đảng lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng CAND…; khẳng định sự ra đời trong những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử, được tôi luyện, thử thách qua các cuộc chiến tranh và trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, lực lượng CAND ngày càng trưởng thành. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng CAND về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các nhà khoa học, các chuyên gia phát biểu, đóng góp những tham luận quan trọng tại hội thảo.

Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, đến nay, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng CAND đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là về những vấn đề cơ bản, chiến lược, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đầy lùi nguy cơ, loại trù các yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Thiếu tướng, TS Nguyễn Hồng Thái, khẳng định: Hội thảo đã thu được nhiều kết quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua các ý kiến phát biểu đã khẳng định truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; làm sáng tỏ và khẳng định rõ vị trí, vai trò, thành công to lớn, sự sáng tạo hiệu quả của sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong từng giai đoạn cách mạng; làm rõ những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ lịch sử. Qua đó, đúc rút các bài học kinh nghiệm về Đảng lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới...

Xuân Trường
.
.