Những cuộc truy phá “án mờ” ở phố biển Tuy Hòa

Chủ Nhật, 28/03/2021, 09:41
Nét nổi bật nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) trong nhiều năm qua là những cuộc truy phá “án mờ” luôn được các trinh sát hình sự triển khai thực hiện hiệu quả bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo yếu tố bí mật - bất ngờ - nhanh gọn.

Trò chuyện với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn – Trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết, địa bàn này mở rộng đôi bờ hạ lưu sông Ba và là trung tâm tỉnh lỵ Phú Yên, có huyết mạch giao thông đường bộ, đường sắt xuyên Việt và cảng hàng không Tuy Hòa. 

Bên cạnh tốc độ đô thị phát triển mạnh, kinh tế – xã hội tăng trưởng nhanh, du lịch dịch vụ chuyển động khởi sắc, tội phạm hình sự, ma túy hoạt động bằng nhiều thủ đoạn tinh ma, trong đó có một số đối tượng cầm đầu sử dụng công nghệ cao để điều hành, trong khi đó quân số Cảnh sát hình sự còn rất mỏng so với yêu cầu thực tế. 

Thế nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra bảo vệ ANTT xuyên đêm ở các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm; thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng vững chắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… nên những năm gần đây, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nâng cao hiệu quả.

Năm 2020 và quý 1/2021, Công an TP Tuy Hòa đã điều tra làm rõ 146 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 81,56%, vượt chỉ tiêu chỉ tiêu 6,56%, trong số đó các trinh sát hình sự đã đấu tranh khám phá 8 chuyên án, triệt xóa nhiều nhóm đối tượng đánh bạc, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản… 

Lật lại một số vụ án mờ, Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết, giữa tháng 8/2020, nhận được nguồn tin một nhóm đối tượng giở chiêu cưỡng đoạt tài sản của một phụ nữ từ Khánh Hòa đến Phú Yên mua phế liệu, ngay lập tức, hai mũi trinh sát có mặt trên đường Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa vây bắt quả tang khi 5 đối tượng vừa cầm tiền. 

Các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa vây bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản.

Kiểm tra xe máy, ôtô nhóm cưỡng đoạt sử dụng và nơi bọn chúng thuê trọ, trinh sát thu giữ tang vật 30 triệu đồng, 4 con dao, 1 mã tấu, 3 bình xịt hơi cay và 0,336 gam ma túy loại MDMA. Sau gần 4 tháng ráo riết truy nã, đến ngày 11/12/2020, một mũi trinh sát vào TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng cầm đầu là Văn Đình Cường, biệt danh Cường “Zét” (SN 1990, trú ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa). Trong số 6 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, có 2 đối tượng còn bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Gần đây nhất - sau gần nửa năm với nhiều lần ngược xuôi hàng ngàn cây số, tiếp cận hàng chục quán cơm, bến xe ở Ninh Thuận, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ, đến đầu tháng 3-2021, các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa đã lật tẩy hành tung đối tượng cướp tài sản bằng thủ đoạn đánh thuốc gây mê vào lon nước yến để “hạ gục” người bạn đồng hành trên chuyến xe khách TP Hồ Chí Minh – Phú Yên để chiếm đoạt sợi dây chuyền và chiếc vòng đeo tay gồm 30 chỉ vàng 18K có tổng trị giá 113 triệu đồng. Đó là Nguyễn Hòa (SN 1961, trú ở 10/11A Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Trước đó, vào cuối tháng 8-2020, một đối tượng vào mạng xã hội liên hệ mua xe máy Honda CB 1100 của một người dân ở TP Tuy Hòa với giá 125 triệu đồng rồi giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt bằng thủ đoạn “chạy thử”. Mặc dù thông tin thu thập được rất mờ nhạt, kẻ lừa đảo đeo khẩu trang nên người bị hại không mô tả được gương mặt mà chỉ biết giọng nói Nam bộ, thế nhưng sau gần 1 tháng ráo riết truy xét bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã vào TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng là Trần Văn Thống (SN 1993, trú ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). 

Ngoài việc truy thu tang vật lừa đảo, các trinh sát còn phát hiện, thu giữ 4 xe máy, 1 xe ôtô du lịch nghi vấn liên quan đến các vụ cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác được Thông cất giấu tại nơi tạm trú ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. 

Tiếp đó, vào cuối tháng 1/2021, các trinh sát truy theo dấu vết nghi can lừa đảo trên suốt chặng đường gần 200km và đã bắt giữ Nguyễn Lịch Sinh (SN 1988) và Võ Văn Cẩm, (SN 1987, cùng trú thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, Bình Định). Hai đối tượng này sử dụng xe ôtô tải nhẹ đi qua các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thực hiện 31 vụ lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin, muốn kiếm tiền bồi dưỡng từ “kịch bản” do bọn chúng “vẽ” ra và đã chiếm đoạt 19 điện thoại di động, 1 laptop, 2 nhẫn vàng và hơn 26 triệu đồng…

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ: “Đã là án mờ thì đối tượng gây án luôn ẩn mình, trong khi thông tin người bị hại cung cấp rất mờ nhạt nên khi vào cuộc, các trinh sát, điều tra viên phải chạy đua với thời gian, nỗ lực xác minh, thu thập chứng cứ từ nhiều nguồn và tập trung truy xét ráo riết để tội phạm không có cơ hội đối phó, tẩu tán tài sản, tiêu hủy vật chứng, gây khó khăn cho hoạt động tố tụng hình sự…”.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ổn định ANTT, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, những năm gần đây, Công an TP Tuy Hòa đã truy phá nhiều vụ “án mờ” được đông đảo người dân cảm phục, mà những vụ án nêu trên là một minh chứng cụ thể.

Hữu Toàn
.
.