Những chuyển biến tích cực ở một "địa bàn nóng"

Thứ Bảy, 31/08/2019, 08:16
Nhiều năm qua, Công an phường 2, TP Tuy Hòa, luôn chú trọng “tự soi, tự sửa” sau diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được tổ chức thường niên ở các khu phố, cụm dân cư, qua đó tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao văn hoá ứng xử và hiệu quả bảo vệ ANTT.

Khi nhắc tới phường 2, TP Tuy Hòa, những người dân sinh sống lâu năm ở Phú Yên đều biết đây từng là “lãnh địa” của các tay “anh chị” trong giới giang hồ chuyên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn băng nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê.

Cùng “góp phần” cho sự phức tạp tại địa bàn này còn có nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản chuyên nghiệp hoạt động ở ga Tuy Hoà, chợ Tân Hiệp, khu Trại Bò, xóm Sũng, cụm Đề Pô… Có một thời gian, hàng chục người là dân của địa phương này “nằm” trong các trại giam, chấp hành các bản án hình sự với những tội danh thuộc loại nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng...

17 năm tuổi nghề, gắn bó địa bàn này từ lúc còn là Cảnh sát khu vực (CSKV), Thiếu tá Lê Tấn Tình, Trưởng Công an phường 2 chia sẻ, anh thuộc từng hẻm phố, số nhà, gia cảnh, nhân thân rất nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự...

Công an phường 2, TP Tuy Hòa bàn kế hoạch tuần tra các tuyến phố, địa bàn trọng điểm tiềm ẩn tội phạm.

Khi được hỏi về những giải pháp hữu hiệu để chuyển hóa địa bàn vốn phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, anh cho biết, cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ từ công tác quản lý hành chính đến rà soát, phân loại và quản lý đối tượng chính trị, hình sự, ma tuý để tạo thế chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong những năm qua, Công an phường chú trọng, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng vững chắc thế trận ANTT khép kín ở mỗi khu dân cư.

Chủ tịch UBND phường 2, ông Nguyễn Chí Phương cho biết, ngoài việc củng cố kiện toàn Ban Bảo vệ dân phố, Đội Dân phòng gồm những đảng viên, cựu chiến binh, công dân năng động, bản lĩnh, trách nhiệm; các tổ chức, đoàn thể tích cực vào cuộc phối hợp Công an cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tìm kiếm việc làm cho người tái hoà nhập cộng đồng sau thời gian cải tạo ở cơ sở giáo dục, trại giam…

Nhiều mô hình ANTT đã được chính quyền cùng Công an địa phương xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả. Chỉ hai năm qua, mô hình “Giúp em vươn lên” không chỉ cảm hoá giáo dục 18 thanh, thiếu niên tiến bộ, mà còn động viên, hỗ trợ vật chất cho nhiều học sinh trở lại trường.

Đơn cử như trường hợp em Nguyễn Duy T., là đối tượng trộm cắp vặt, hút bồ đà từ khi cha mẹ ly hôn nên phải sống cùng ông bà nội, Công an cùng Hội Phụ nữ phường 2 kiên trì thuyết phục, trao tặng sách vở, tiền mặt và đã mở lối cho T. trở lại trường học năm cuối bậc phổ thông trung học.

Các mô hình: “Khu dân cư tự quản về ANTT không có tội phạm”, “Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật dựa vào cộng đồng” được Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ đảm nhận cảm hoá giáo dục 62 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng. Mô hình “Đội xe thồ tự quản ga Tuy Hoà” góp phần ổn định ANTT đầu mối giao thông đường sắt lớn nhất ở Phú Yên; mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” mỗi năm tiếp nhận từ 25 đến 30 nguồn tin có giá trị…

Cũng từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều nhân tố điển hình được Bộ Công an, UBND, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên khen thưởng. Trưởng Ban bảo vệ dân phố Võ Ngọc Xị; Phó trưởng ban Bùi Văn Chức,... là những người đã có 20-30 năm gắn bó công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở, được chính quyền và Công an tín nhiệm, người dân tin yêu, cảm phục.

Điều đáng ghi nhận là nhiều năm qua, Công an phường 2 luôn chú trọng “tự soi, tự sửa” sau diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được tổ chức thường niên ở các khu phố, cụm dân cư, qua đó tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao văn hoá ứng xử và hiệu quả bảo vệ ANTT.

Từ công tác quản lý hành chính kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có đẩy mạnh công tác tuần tra nửa đêm, mờ sáng ở những tuyến phố, địa bàn tiềm ẩn tội phạm, chỉ riêng 2 năm gần đây, Công an phường 2 đã chủ động chặn 15 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự, bắt giữ 5 đối tượng sử dụng ma tuý, xử lý 45 trường hợp vi phạm về trật tự xã hội, phát hiện 8 xe máy vô chủ bất thường cùng một số công cụ phá khoá và đã chuyển giao cho Công an TP Tuy Hoà điều tra làm rõ đối tượng “đá xế” chuyên nghiệp.

Nổi bật nhất là Công an phường đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an TP Tuy Hoà điều tra làm rõ hơn 91% số vụ phạm pháp hình sự, trong đó có hai cuộc vây chặn, bắt giữ 2 đối tượng đến một cơ sở kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn phường để nhận 16,907 gam ma tuý đã được “đối tác” đóng gói hàng hoá ký gửi trên xe khách hành trình TP Hồ Chí Minh – Tuy Hoà…

10 năm qua (2011-2018), phường 2 liên tục được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an phường 2 giữ vững danh hiệu Đơn vị quyết thắng, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng nhiều bằng khen, giấy khen và đang được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 

Hữu Toàn
.
.