Nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 15/04/2015, 14:05
Sáng 15/4, tại Phú Thọ, Công an tỉnh Phú thọ đã tổ chức tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Đại hội còn có đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ; đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Tại Đại hội, đại diện Công an 14 tỉnh phía Bắc cùng các đại biểu đã tham dự  phần giao lưu giữa các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Phú Thọ; được nghe các tập thể, cá nhân chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực An ninh quốc gia  và TTATXH.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng đã được triển khai toàn diện, sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động, tạo ra sức lan tỏa trong toàn thể cán bộ chiến sỹ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao tặng Bằng và Huân chương chiến công Hạng 3 cho tập thể Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ.

Trước nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn TTXH đặt ra nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lên tầm cao mới.  

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt 5 mặt công tác. Trước hết cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng…

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao tặng Bằng và Huân chương chiến công Hạng 3 cho Trung tá Đào Kim Trung, Trưởng Công an huyện Phù Ninh, nguyên trưởng Phòng PC 47.

Phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng và Công an tỉnh Phú Thọ thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng; tiếp tục đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới về chất trong phong trào thi đua, bảo đảm thường xuyên, liên tục, bền vững, sâu rộng cả trong lực lượng Công an tỉnh, Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng…

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao tặng 100 máy tính cho Công an tỉnh Phú Thọ .

Tại Đại hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao tặng Bằng và Huân chương chiến công cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Chu Ngọc Anh tặng bằng khen cho 8 tập thể và 17 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Vì an ninh tổ quốc”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.

Nhân dịp này, 4 cá nhân cũng vinh dự được tặng Bằng khen của Bộ Công an; 11 tập thể và 46 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tặng giấy khen.

Tại Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang đã trao tặng 200 máy tính cho Công an tỉnh Phú Thọ và các huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Thọ.

X.M.
.
.