Nhiều phong trào, hành động ý nghĩa của tuổi trẻ CAND 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Ba, 29/06/2021, 19:16
Ngày 29/6, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an 6 tháng đầu năm 2021. Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của lực lượng CAND. Các cấp bộ Đoàn đã khắc phục khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ra, tập trung tổ chức nhiều phong trào, hành động cách mạng ý nghĩa ngay từ cấp cơ sở nhằm triển khai hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên.

Trong đó, nhiều hoạt động có quy mô, ảnh hưởng xã hội rộng rãi, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ CAND như các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an; các hoạt động hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung tá Đồng Đức Vũ tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc nhân Tháng Thanh niên.

Các cấp bộ đoàn Bộ Công an đã tổ chức 281 hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với sự tham gia của 21.000 lượt đoàn viên thanh niên; đảm nhận 102 công trình, phần việc trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các khâu yếu, việc khó của đơn vị. Đoàn viên thanh niên CAND cũng là lực lượng tích cực triển khai 2 Dự án trọng điểm quốc gia là Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân....

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an cũng đã tích cực triển khai hiệu quả hoạt động dân vận, an sinh xã hội tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; chuỗi các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội chào mừng cuộc bầu cử tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Long An, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động đồng hành cùng cán bộ, chiến sỹ tuyến đầu và nhân dân chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An… với tổng giá trị nguồn lực các hoạt động gần 8 tỷ đồng…

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tiếp tục đón nhận các nguồn lực của tuổi trẻ các đơn vị ủng hộ cho cán bộ, chiến sỹ tuyến đầu và nhân dân các địa phương chống dịch COVID-19 với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

A.Quỳnh
.
.