Nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả

Thứ Tư, 29/10/2008, 10:44
Để tạo thế chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia PCTP của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành các chỉ thị "Triển khai thực hiện các quy định về tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở", "Xây dựng gia đình, thôn, buôn, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT".

Theo đó, nhiều mô hình PCTP được hình thành gắn kết với việc xây dựng khu dân cư tiên tiến, xã, phường lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Điều đáng ghi nhận là sau 10 năm triển khai xây dựng mô hình PCTP ở Phú Yên là sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể - xã hội.

Ủy ban MTTQ triển khai thực hiện đề án "Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm pháp tại gia đình và cộng đồng dân cư" lồng ghép với việc thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" và Nghị quyết liên tịch về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới".

Và từ công tác vận động, cảm hóa giáo dục 3.147 lượt đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở, hầu hết đều hoàn lương hướng thiện; những vùng đồng bào có đạo đã xây dựng và thực hiện tốt các mô hình "Xứ họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu", "Xóm đạo bình yên" đã thu hút sự tham gia tích cực của giáo dân.

Bên cạnh mô hình "Liên kết bảo đảm ANTT giữa nhà trường và chính quyền cơ sở" góp phần ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, ma tuý xâm nhập học đường, Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Yên đã phối hợp Tỉnh đoàn triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào "Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp", "Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ", "Bảo vệ đường sắt quê em", "An toàn giao thông"…

Các tổ chức phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh đã xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp với lực lượng Công an cảm hóa giáo dục 3.875 đối tượng lầm lỗi, đưa ra kiểm điểm giáo dục 6.574 trường hợp phạm pháp chưa đến mức xử lý hình sự, vận động và tham gia truy bắt 702 đối tượng phạm tội, có lệnh truy nã ra đầu thú.

Đặc biệt hòa giải hàng ngàn vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở, không để dẫn đến hậu quả xấu hoặc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Trên tuyến biển, Bộ đội Biên phòng đã triển khai mô hình "Quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và an ninh thôn xóm, khu phố, khu vực ven biển" và "Tổ tàu thuyền an toàn".

Kết quả thu hút 77 thôn, xóm, khu phố với 248 dòng họ, 6.021 gia đình; 96 tổ tàu thuyền gồm 860 phương tiện tham gia. Để mỗi người dân tin yêu, quý mến, các đồn biên phòng đã trực tiếp giảng dạy 88 lớp học tình thương gồm 1.525 học sinh nghèo, phối hợp với địa phương mở 9 lớp xoá mù chữ gồm 290 học viên, 8 lớp phổ cập trung học cơ sở gồm 225 học sinh, vận động 465 học sinh bỏ học giữa chừng trở lại trường.

Đặc biệt vận động quần chúng nhân dân cung cấp 4.035 tin báo tố giác tội phạm và hành vi phạm pháp khác ở vùng biên; phối hợp chính quyền địa phương giải quyết 105 vụ tranh chấp đất đai, vận động 37 đối tượng có lệnh truy nã đầu thú; cảm hóa giáo dục 165 thanh thiếu niên hư trở nên tiến bộ.

10 năm qua, các mô hình PCTP đã hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh làm rõ 1.182 vụ phạm pháp, bắt xử lý 424 đối tượng, triệt phá 55 tụ điểm hoạt động cờ bạc, tệ nạn xã hội, xoá 37 tụ điểm phức tạp về ANTT. Tại 9 huyện, thành phố trong tỉnh đã xây dựng 39 "Khu dân cư tự quản về ANTT"  và 178 "Tổ tự quản về ANTT" thu hút 1.926 thành viên.

Qua đó đã tổ chức 2.540 ca tuần tra đêm với hơn 24.000 lượt quần chúng tham gia và đã phát hiện, ngăn chặn 57 trường hợp trộm cắp, xử lý 22 vụ gây rối, giải tán trên 500 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập để thực hiện hành vi phạm pháp…

Từ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng những mô hình PCTP, tỉnh Phú Yên đang tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả nổi bật để giữ vững ổn định ANTT, góp phần tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Phan Văn Lương
.
.